Trả giá sau gần 10 năm cùng mẹ con người tình buôn ma túy

ANTĐ - Đấu tranh với bị cáo Quàng Văn Bình (tức Vinh, SN 1972, trú ở Bản Púa, xã Thôm Mòn, Thuận Châu, Sơn La), TAND TP Hà Nội đã làm rõ cách đây gần 10 năm, chiều 14-11-2006, tại Bến xe khách Sơn La, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, lực lượng CATP Hà Nội bắt quả tang Quàng Thị Lả (SN 1963, cũng trú ở xã Thôm Mòn, Thuận Châu, Sơn La) đang mang theo người thùng carton, bên trong đựng 28 bánh heroin. 

Trả giá sau gần 10 năm cùng mẹ con người tình buôn ma túy ảnh 1

Bị cáo Bình tại phiên tòa

Bị bắt quả tang với số lượng heroin đặc biệt lớn, Lả khai nhận đầu năm 2006, tại thị xã Sơn La (nay là TP Sơn La), đối tượng quen biết và được Trịnh Gia Chung (người Trung Quốc) nhờ vận chuyển heroin về Hà Nội. Đầu tháng 10-2006, trong một lần Lả đi tiếp tế cho chồng từ Hưng Yên về và nghỉ lại ở nhà khách Sơn La (quận Thanh Xuân) thì Chung tìm đến giao cho 150.000USD để mang về Sơn La mua ma túy, sau đó vận chuyển xuống Hà Nội.

Ôm gói tiền về quê và thông qua con gái là Quàng Thị Sơ, Lả nhanh chóng tìm gặp Quàng Văn Bình đặt mua 28 bánh heroin. Ít ngày sau, nhận được thông báo đã có “hàng”, Lả bảo con gái cùng Bình mang heroin tới nhà Hà Thị Tiến (bạn Lả) gửi ở đó. Tối 13-10-2006, Lả và Tiến lôi 28 bánh heroin từ trong gầm giường ra và đóng gói vào một thùng carton. Tuy nhiên, đến chiều 14-10-2006, khi Lả đang bê thùng carton đựng hàng chục bánh heroin ở Bến xe Sơn La (quận Thanh Xuân) thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Điều tra mở rộng vụ án, Hà Thị Tiến cũng nhanh chóng bị bắt giữ, trong khi đó Quàng Văn Bình và Quàng Thị Sơ nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Mặc dù vậy, vào tháng 5-2007, khi vụ án chuẩn bị được đưa ra xét xử thì Quàng Thị Lả đã tự sát. Còn Hà Thị Tiến về sau bị TAND Tối cao y án sơ thẩm tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, nhưng đã được Chủ tịch nước ân giảm xuống còn tù chung thân.

Về Quàng Thị Sơ, giữa năm 2008 cũng bị bắt giữ theo lệnh truy nã và hiện cũng đang phải chấp hành bản án tù chung thân cũng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong quá trình điều tra, Sơ khai do chồng đi tù, do đó vào năm 2005 đối tượng đã nảy sinh tình cảm và “cặp bồ” với Quàng Văn Bình. Trong lần mua bán 28 bánh heroin nêu trên, chính Sơ là người chắp mối để mẹ đẻ và nhân tình mua bán “cái chết trắng” với nhau.

Đối với Quàng Văn Bình, bất chấp lệnh truy nã đặc biệt của CATP Hà Nội, năm 2008, đối tượng vẫn lén lút mua bán ma túy nên bị TAND huyện Sông Mã (Sơn La) xử phạt 36 tháng tù giam. Tiếp tục lún sâu vào tội ác, đầu năm 2015, Bình lại bị Tòa án tỉnh Sơn La xử phạt 15 năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”… Nhưng sau lần hầu tòa thứ ba này, Quàng Văn Bình sẽ không còn cơ hội phạm pháp, bởi TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt đối tượng mức án tử hình, theo đúng tội danh bị truy tố.