TP Huế mưa lớn chưa từng xảy ra ở Việt Nam trong một ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong một ngày qua (27/10), địa bàn TP Huế nhiều nơi lượng mưa ghi nhận kỷ lục chưa từng xảy ra ở Việt Nam, từ 1,5-1,7 mét nước.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin, trong 24 giờ qua ở Trung bộ có mưa đặc biệt lớn.

Theo đó, từ 19h tối 26/10 đến 19h tối 27/10, lượng mưa đo được tại nhiều trạm ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi lên tới 500 - 600mm.

Đặc biệt, tại đỉnh Bạch Mã, lượng mưa đo được lên tới 1.739mm, trạm Khe Tre (xã Khe Tre) 1.103mm, Hương Sơn (xã Nam Đông) 1.070mm, Hương Phú (xã Khe Tre) 820mm

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, nguyên nhân của đợt mưa đặc biệt lớn này là do tổ hợp không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới nâng trục từ phía Nam lên, kết hợp với gió Đông ẩm mạnh ở độ cao 1.500 - 5.000 m - hình thế điển hình gây mưa lớn kéo dài ở miền Trung.

Dự báo từ nay đến hết ngày 29/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, cục bộ 700 - 800 mm; các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa 100 - 200 mm, có nơi trên 350 mm.

Lực lượng CSGT hỗ trợ người dân chợ Đông Ba vận chuyển hàng hóa đến nơi an toàn.
Lực lượng CSGT hỗ trợ người dân chợ Đông Ba vận chuyển hàng hóa đến nơi an toàn.

Từ đêm 29 đến 30/10, mưa giảm dần ở phía Nam và dịch chuyển ra Bắc Trung bộ.

Ông Khiêm cho biết, mưa lớn ở miền Trung dự kiến còn kéo dài trong vài ngày tới. Mưa lớn liên tiếp khiến nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất ở miền Trung tăng cao.

Do lượng mưa tại TP Huế vượt các mức lịch sử và chưa từng ghi nhận tại Việt Nam nên mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc (TP Huế) đạt 5,25 m, vượt giá trị lịch sử năm 2020 vào chiều 27/10.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã có Công điện yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương chủ động các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Theo công điện, các địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, kịp thời thông tin đến người dân, khẩn trương tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân tại khu vực thấp trũng, ven sông, vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. TP. Huế được yêu cầu triển khai ngay phương án ứng phó theo kịch bản lũ lịch sử năm 2020 hoặc lớn hơn.

Ban Chỉ đạo cũng đề nghị các địa phương rà soát vật tư, hàng hóa thiết yếu, đặc biệt ở khu vực thường xuyên bị chia cắt; hướng dẫn người dân dự trữ nhu yếu phẩm để chủ động trong trường hợp mưa lũ kéo dài.

Các chủ đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban 24/24, thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.