Tổng thống và Thủ tướng Nga công bố thu nhập cá nhân

ANTĐ - Ngày 15-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Dmitry Medvedev và nhiều quan chức cấp cao khác cùng với thành viên gia đình đã công bố thu nhập cá nhân năm 2014.

Theo trang web điện Kremlin và chính phủ, Tổng thống Putin đã kiếm được hơn 7,5 triệu rúp (khoảng 150.000 USD) trong năm 2014, tăng hơn gấp đôi năm 2013, trong khi Thủ tướng Dmitry Medvedev đã kiếm được khoảng 8 triệu rúp ( 160.000 USD).

Thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitri Peskov giải thích thu nhập của ông Putin tăng gấp đôi trong năm 2014 là do mức lương tăng. Tháng 4 năm ngoái, Tổng thống Putin đã ký quyết định tăng lương cho ông và cả Thủ tướng Medvedev lên gấp 2,65 lần. Tuy nhiên, thu nhập của họ vẫn thấp hơn so với nhiều quan chức cấp dưới.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng, Tổng thống Putin không có thêm thu nhập nào khác ngoài lương, đồng thời cho biết quyết định tăng lương được thông qua vào nửa đầu năm 2014, còn bản kê khai thu nhập được tính đến hết 31-12-2014.

Tổng thống Vladimir Putin chủ trì một phiên họp chính phủ

Tuy nhiên, thu nhập của người đứng đầu nước Nga có thể giảm trong năm 2015 sau khi ông quyết định tự cắt 10% lương cá nhân trong bối cảnh tình hình kinh tế xấu đi ở Nga.

Đứng đầu danh sách thu nhập trong chính phủ Nga là Phó Thủ tướng Alexander Khloponin với 5,5 triệu USD và đứng thứ hai là Bộ trưởng Chính sách minh bạch Mikhail Abyzov với 4,3 triệu USD.

Phó Thủ tướng kiêm phái viên của tổng thống Nga ở vùng Viễn Đông Yuri Trutnev và Bộ trưởng Công Thương Denis Manturov cũng là những người có thu nhập cao trong danh sách này, lần lượt là 179,5 triệu rúp (tương đương 3,4 triệu USD) và 113 triệu rúp (khoảng 2,1 triệu USD).

Thu nhập của ông Putin ít hơn nhiều so với thu nhập của nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác. Như Tổng thống Mỹ Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã kiếm được 481.098 USD trong năm 2013. Trong khi đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long là một trong những nhà lãnh đạo được nhận mức lương hàng năm cao nhất thế giới lên đến hơn 2 triệu USD.