- Hải quân Nga đặt hàng 2 tàu tuần tra phá băng Dự án 22350
- Mỹ chi 329 triệu USD trang bị pháo 30mm cho xe bọc thép Stryker
- Nga phát triển tên lửa đủ khả năng vượt qua lá chắn phòng không Mỹ
“Sự hiệu quả và chất lượng của không và hải quân Nga đã được chứng minh tại chiến dịch ở Syria. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm lộ ra một vài vẫn đề cần được phân tích và loại bỏ”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Putin nhắc tới những vấn đề từ chiến dịch Syria, trong buổi đối thoại trực tiếp với người dân vào hôm 14-4, ông cũng từng cho biết, các vũ khí Nga đã để lộ ra rất nhiều hạn chế khi không kích ở Syria và các chuyên gia quân sự đang tiến hành tìm hiểu việc này.

Tổng thống Putin khen nhưng cũng thừa nhận điểm hạn chế của không quân Nga
Trong buổi họp vào hôm 10-5, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh tới mục tiêu phải nâng tỉ lệ thiết bị quân sự hiện đại của lực lượng vũ trang Nga lên 50% trong năm 2016.
“Hãy đảm bảo rằng sẽ có thay đổi lớn trong lực lượng quân đội Nga trong năm nay. Đó là về chất lượng huấn luyện chiến đấu, thiết bị hỗ trợ và nhiều thứ khác. Nếu tôi nhớ không nhầm, tỉ lệ thiết bị quân sự hiện đại trong quân đội Nga là 30% vào 3 năm trước. Tôi hy vọng chúng ta có thể nâng con số này lên 50% vào cuối năm nay”, ông Putin nói.
Theo cơ quan nghiên cứu CAST, trong năm 2015, Nga đã dành 21,6 tỉ USD trong ngân sách quốc phòng để mua các thiết bị quân sự mới. Tuy nhiên, kế hoạch này đang có nguy cơ bị ảnh hưởng trước việc kinh tế Nga suy thoái và nguồn thu bị chính phủ thâm hụt nặng nề do giá dầu lao dốc. Trong năm 2016, Nga đã phải cắt giảm bớt ngân sách quốc phòng đi 5% so với năm 2015.