Tổng thống Putin đề nghị thượng viện hủy bỏ lệnh can thiệp quân sự vào Ukraine

ANTĐ - "Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra yêu cầu thượng viện nước này, tức Hội đồng Liên bang, bác bỏ lệnh cho phép can thiệp quân sự vào Ukraine", người phát ngôn của tổng thống- ông Dmitry Peskov cho biết.

Người phát ngôn của ông Putin cho biết lời đề nghị này nhằm bình ổn tình hình miền đông Ukraine và chuẩn bị cho cuộc đàm phán 3 bên để giải quyết các vấn đề hiện tại.

Tổng thống Putin đã bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch hoà bình
của Ukraine bằng hành động cụ thể

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã hoan nghênh động thái này của người đồng cấp Nga và cho rằng đây là một “bước đi thực tế đầu tiên” hướng đến sự hoà giải ở miền đông Ukraine.
“Tổng thống Ukraine coi yêu cầu của tổng thống Putin lên Hội đồng Liên bang về việc huỷ quyết định sử dụng quân đội Nga vào Ukraine, được chấp thuận từ ngày 1/3/2014, như một bước đi thực tế đầu tiên trong việc hỗ trợ kế hoạch hoà bình nhằm bình ổn tình hình ở miền đông”, văn phòng tổng thống Ukraine thông báo.
Hội đồng Liên bang đã xác nhận rằng họ đã nhận được yêu cầu của Tổng thống Putin và sẽ đưa ra quyết định vào ngày 25/6.
Theo Phó chủ tịch Uỷ ban Liên bang Nga về các vấn đề quốc tế, Andrey Klimov, động thái này nhiều khả năng sẽ được chấp nhận bởi các thành viên quốc hội.
Nhận định về hành động này của Tổng thống Putin, ông Klimov cho rằng: “Người đứng đầu nước Nga có mọi lí do để tin rằng tình hình chính trị ở Ukraine đang dần trở lại bình thường, các cuộc đối thoại đã bắt đầu và lệnh ngừng bắn đang được thực hiện”.
Đầu tháng 3 vừa qua, quốc hội Nga đã bỏ phiếu ủng hộ quyết định sử dụng quân đội can thiệp vào Ukraine nhằm bình ổn tình hình chính trị và xã hội nước này giữa những căng thẳng lúc đó đang ngày càng leo thang.