Tổng thống Nga Vladimir Putin không tổ chức họp báo cuối năm như thường lệ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12-12-2022 thông báo, cuộc họp báo thường niên của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không diễn ra trước thềm Năm mới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin

“Sẽ không có cuộc họp báo thường niên (của Tổng thống Vladimir Putin) trước thềm năm mới, nhưng chúng tôi nghĩ rằng Tổng thống sẽ vẫn tìm cơ hội để nói chuyện với báo chí như thường làm, bao gồm trong các chuyến công du nước ngoài”, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Tuy nhiên, ông Peskov không nêu lý do tại sao Tổng thống Putin hủy họp báo thường niên. Đây là lần đầu tiên ông hủy sự kiện này trong 10 năm trở lại đây.

Kể từ khi trở lại ghế Tổng thống Nga năm 2012, ông Putin thường tổ chức họp báo vào tháng 12 mỗi năm. Sự kiện này được truyền hình trực tiếp và thường kéo dài hơn 3 tiếng, thu hút hàng trăm phóng viên từ các cơ quan thông tấn, báo chí Nga, cũng như các phóng viên thường trú nước ngoài. Đó là dịp người đứng đầu Điện Kremlin bàn về hàng loạt vấn đề quan trọng của nước Nga cũng như quốc tế.

Phát biểu trước báo giới hôm 12-12, Người phát ngôn Điện Kremlin cũng không tiết lộ thời điểm Tổng thống Putin sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang Nga. “Chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn vào thời điểm thích hợp”, ông Peskov nói.

Trước đó, vào tháng 11, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, thời điểm diễn ra cuộc họp báo thường niên của Tổng thống Putin và các sự kiện lớn khác sẽ được công bố sau khi ấn định được ngày nhà lãnh đạo Nga có bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang.