Tổng thống Nga kêu gọi Ukraine ngừng hoạt động quân sự ở miền đông

ANTĐ -Ngày 29-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa kêu gọi chính quyền Ukraine ngừng các hoạt động quân sự ở miền đông nước này và ngồi vào bàn đàm phán. 
 
Tổng thống Nga kêu gọi Ukraine ngừng hoạt động quân sự ở miền đông ảnh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin


Phát biểu tại điện Kremlin, ông Putin nói: “Một lần nữa tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo Ukraine ngừng các hoạt động quân sự ngay lập tức, ngồi vào bàn đàm phán với đại diện Donbass và giải quyết các vấn đề tồn đọng bằng các biện pháp hòa bình”.

Tổng thống Nga nêu lên thực tế, các cuộc giao tranh giữa lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine và quân chính phủ đã đặt cuộc sống của người dân nơi đây trong nguy hiểm và gây ra nhiều thương vong.

Trong một thông tin có liên quan, ngày 28-8, lực lượng ly khai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) thông báo đã chiếm giữ được các trạm kiểm soát và đồn lũy của lực lượng đặc biệt Ukraina ở vùng ngoại ô thị trấn Novoazovsk, cách biên giới Nga 20km. Đây là thị trấn nằm ở vị trí chiến lược quan trọng trên biển Azov và nằm trên trục đường nối Nga với bán đảo Crimea. 

Cùng ngày, Ukraine cáo buộc xe tăng Nga đã tiến vào thị trấn Novoazovsk để hỗ trợ lực lượng ly khai và NATO công bố những bức ảnh cho thấy lực lượng Nga trên lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên Nga đã bác bỏ cáo buộc của Ukraine và khẳng định thông tin đó không phù hợp với thực tế.