Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành luật đình chỉ trần nợ công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3-6 ký ban hành luật đình chỉ trần nợ công 31,4 nghìn tỷ USD của Chính phủ Mỹ, qua đó ngăn chặn tình trạng vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử nước này.
Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Dự luật đình chỉ trần nợ công đã được Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua trong tuần này sau khi Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đạt được thỏa thuận sau các cuộc đàm phán căng thẳng.

Cụ thể, Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu với tỷ lệ 314 phiếu thuận và 117 phiếu chống để thông qua thỏa thuận, trong khi Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát đã bỏ phiếu với tỷ lệ 63 phiếu thuận và 36 phiếu chống.

Ngày 3-6, Tổng thống Biden đã ký ban hành luật đình chỉ trần nợ công tại Nhà Trắng, một ngày sau khi ông ca ngợi thỏa thuận như một chiến thắng của lưỡng đảng trong bài phát biểu trước người dân Mỹ.

“Cảm ơn Chủ tịch McCarthy, các lãnh đạo Jeffries, Schumer và McConnell vì sự hợp tác của họ”, Nhà Trắng cho biết trong thông báo về việc Tổng thống Biden ký dự luật, nêu tên các nhà lãnh đạo của đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện.

“Việc đạt được thỏa thuận là rất quan trọng và đó là tin rất tốt cho người dân Mỹ”, Tổng thống Biden nói hôm 2-6, “Không ai có mọi thứ họ muốn. Nhưng người dân Mỹ đã có những gì họ cần”.

Fitch Ratings cho biết xếp hạng tín dụng “AAA” của Mỹ sẽ vẫn ở mức tiêu cực, bất chấp thỏa thuận cho phép chính phủ nước này thanh toán các nghĩa vụ tài chính của mình.