- Tổng thống Mỹ dọa áp thuế 25% đối với hàng hóa Ấn Độ
- Đài Loan (Trung Quốc) áp thuế chống bán phá giá đối với xi măng và clinker của Việt Nam
- Áp thuế chống bán phá giá chính thức với thép cán nóng xuất xứ Trung Quốc
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Mức thuế được ấn định ở mức 25% đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ, 20% đối với Đài Loan (Trung Quốc) và 30% đối với Nam Phi. Một số quốc gia khác như Syria bị Mỹ áp mức thuế 41%; Myanmar với mức thuế 40%; Libya với mức thuế 30%; Iraq với mức thuế 35% và Sri Lanka với mức thuế 20%. Trong khi đó, Thụy Sĩ phải đối mặt với mức thuế 39%.
Theo sắc lệnh mới, các biện pháp thuế quan sẽ có hiệu lực từ 0h01 (giờ miền Đông nước Mỹ) sau 7 ngày kể từ ngày ký. Riêng đối với Canada, mức thuế sẽ tăng từ 25% lên 35% và bắt đầu áp dụng từ ngày 1-8.
Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông đã quyết định gia hạn thêm thời hạn áp thuế đối với Mexico do tính phức tạp của mối quan hệ thương mại. Ông viết trên mạng xã hội: “Chúng tôi sẽ đàm phán với Mexico trong 90 ngày tới với mục tiêu ký kết một Thỏa thuận Thương mại trong khoảng thời gian 90 ngày này, hoặc lâu hơn”. Mức thuế của Mexico hiện sẽ duy trì ở mức 25% trong 90 ngày nữa.
Tính đến ngày 31-7, chỉ có 8 quốc gia hoặc khối kinh tế đạt được thỏa thuận chính thức với Nhà Trắng, trong đó có Anh, Indonesia, Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 31-7 cho biết một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đã “gần kề”, trong khi Tổng thống Trump tuần trước tuyên bố rằng việc đạt được thỏa thuận với Australia cũng không còn xa.