Tổng thống Mỹ dọa áp thuế 25% đối với hàng hóa Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ áp mức thuế 25% đối với hàng hóa từ Ấn Độ cùng với “hình phạt” do nước này mua dầu mỏ và vũ khí của Nga. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép buộc Nga phải đồng ý ngừng bắn tại Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 30-7, Tổng thống Trump cho biết các biện pháp nói trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1-8. Ông gọi Ấn Độ là “bạn”, nhưng cho rằng mức thuế của Ấn Độ đối với hàng hóa Mỹ là “quá cao”. Ông cũng chỉ trích việc Ấn Độ mua thiết bị quân sự và năng lượng từ Nga.

Phát biểu tại Nhà Trắng sau đó, Tổng thống Trump cho biết quá trình đàm phán giữa hai bên vẫn đang tiếp diễn.

Chính phủ Ấn Độ ra tuyên bố cho biết đang nghiên cứu tuyên bố của ông Trump. New Delhi cũng cho biết Ấn Độ cam kết theo đuổi một thỏa thuận thương mại “công bằng, cân bằng và cùng có lợi”, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện “mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Cũng trong ngày 30-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Washington sẽ áp mức thuế 15% đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, thay vì mức 25% như cảnh báo trước đó, trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại mới đạt được nhằm hạ nhiệt căng thẳng song phương.

Nhà Trắng đang tăng tốc gây sức ép lên các đối tác thương mại quốc tế trước thời hạn chót rạng sáng 1-8, khi các mức thuế cao mới của Mỹ sẽ có hiệu lực nếu không đạt được thỏa thuận.