Tổng thống mới của Ukraine muốn nhanh chóng đàm phán với Nga

ANTĐ - Ông Petro Poroshenko, người vừa chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine, cho biết ông hi vọng được gặp các lãnh đạo Nga vào ngay đầu tháng 6 tới để bàn bạc các công việc nhằm bình ổn tình hình Ukraine.

“Nga là láng giềng lớn nhất của chúng tôi. Việc chấm dứt chiến tranh cũng như mang lại hoà bình đến cho Ukraine sẽ không thể hoàn thành nếu thiếu đi vai trò của Nga. Tôi hi vọng sẽ được gặp các lãnh đạo Nga ngay trong nửa đầu của tháng 6 tới”, tân tổng thống Poroshenko cho biết.

Ông Petro Poroshenko muốn bàn bạc với Nga về vấn đề Ukraine càng sớm càng tốt

Theo nguyên vọng của tân tổng thống Ukraine, chương trình nghị sự và những tài liệu quan trọng, nên được xem xét và chuẩn bị cẩn thận.

“Việc này sẽ không phải chỉ có bắt tay và bỏ đi. Chúng tôi có quan hệ tốt với tổng thống Putin và mong chờ một kết quả tích cực từ cuộc gặp này”, ông Poroshenko nói thêm và hi vọng Nga sẽ hỗ trợ kết hoạch nhằm bình ổn tình hình ở Ukraine, đặc biệt là khu vực miền đông.

Nhiều chính trị gia cho rằng công việc đầu tiên mà vị tổng thống Ukraine mới cần làm là bảo vệ dân thường ở miền đông Ukraine, mang lại hoà bình cho khu vực và tạo thêm việc làm ở Donbass, từ đó những việc thất nghiệp sẽ không đẩy những người dân đến tình trạng biểu tình.

Cuộc bầu cử tổng thống sớm ở Ukraine được tổ chức vào hôm 25/5 giữa lúc chiếc dịch quân sự quy mô lớn của chính phủ Kiev chống lại người biểu tình từ chối công nhận chính quyền mới, vẫn đang diễn ra ở miền đông Ukraine. Theo Hội đồng trung tâm bầu cư, tỉ phú Petro Poroshenko đã dẫn đầu cuộc đua với 54% số phiếu ủng hộ, hơn hẳn người về thứ 2 chỉ chiếm 13% số phiếu.