Tổng thống Iran sẽ có chuyến thăm tới Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần này

ANTĐ -Các quan chức Ankara ngày 11-4 cho biết, Tổng thống Iran Hassan Rouhani sắp tới sẽ có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ.

Truyền hình Haber TRT dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin thông báo, Tổng thống Iran dự kiến ​​sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này.

Tổng thống Iran sẽ có chuyến thăm tới Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần này ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Trong khi đó, Trưởng Ban Kinh tế chung Iran-Thổ Nhĩ Kỳ Mahmoud Vaezi nói rằng, ông Rouhani sẽ tới Istanbul trong tuần này để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC).

Ông Vaezi cho biết thêm, trong cuộc họp lần thứ 25 của Ủy ban kinh tế chung Iran - Thổ Nhĩ Kỳ được tổ chức cách đây vài ngày tại Ankara, hai bên nhất trí rằng, Tổng thống Rouhani trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ tới đây sẽ dành thời gian để xem xét các mối quan hệ kinh tế song phương.

Tehran và Ankara dự định tăng thương mại song phương đến 30 tỷ USD mỗi năm.

Được biết, kim ngạch thương mại giữa hai nước ở mức 13.71 tỷ USD trong năm 2014 và 9.76 tỷ trong năm 2015.

Hội nghị thượng đỉnh OIC, dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15-4 tới. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt do các cuộc tấn công khủng bố gần đây ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Các đại diện của các quốc gia Hồi giáo dự kiến ​​sẽ tập trung vào việc phát huy vai trò của OIC trong việc giải quyết tranh chấp khu vực và quốc tế.

Hội nghị cũng sẽ thảo luận về tình hình ở Syria, Yemen, Libya, Afghanistan, Somalia, Mali, Jammu và Kashmir cũng như các cuộc xung đột vũ trang gần đây giữa Armenia và Azerbaijan.

OIC là một tổ chức quốc tế được thành lập vào năm 1969, gồm 57 quốc gia thành viên. Tổ chức tuyên bố bản thân là "tiếng nói tập thể của thế giới Hồi giáo" và hoạt động nhằm "duy trì và bảo hộ lợi ích của thế giới Hồi giáo trên tinh thần xúc tiến hòa bình và hài hòa quốc tế".

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo có phái đoàn thường trực tại Liên Hiệp Quốc và Liên minh châu Âu. Các ngôn ngữ của OIC là tiếng Ả Rập, tiếng Anh và tiếng Pháp.