Tổng rà soát, kiểm tra nhân khẩu tạm trú, kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực cư trú

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 20 ngày đầu ra quân triển khai kế hoạch tuyên truyền hướng dẫn công tác đăng ký tạm trú và tổng kiểm tra, rà soát nhân khẩu tạm trú trên địa bàn, Công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp bước đầu thu một số kết quả tích cực.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà nhân hộ khẩu

Thanh Xuân Trung là địa bàn phường có sự đan xen của các yếu tố cũ và mới của quận Thanh Xuân. Với hàng loạt các chung cư cao tầng, hiện đại được xây dựng xen lẫn những tập thể cũ. Cùng với đó, trên địa bàn có tập trung một số trường Đại học, Cao đẳng lớn của Thủ đô. Chính vì vậy, số cư dân từ tỉnh ngoài, nước ngoài đến làm ăn, sinh sống, học tập rất đông đúc.

Hiện nay trên toàn địa bàn phường có 12.843 hộ, 41.940 nhân khẩu, trong đó, thường trú là 24.571, tạm trú 16.689 nhân khẩu. Địa bàn gồm 44 toà chung cư cao tầng, 6 chung cư mini và 150 nhà trọ cho thuê trọ.

Công an phường Thanh Xuân Trung tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân về thay đổi thông tin cư trú, đăng ký tạm trú...

Công an phường Thanh Xuân Trung tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân về thay đổi thông tin cư trú, đăng ký tạm trú...

Làm ngoài giờ vào buổi tối để phục vụ người dân

Làm ngoài giờ vào buổi tối để phục vụ người dân

Để chủ động thực hiện kế hoạch 368 của Công an Hà Nội và kế hoạch 780 của Công an quận Thanh Xuân về tuyên truyền, hướng dẫn công tác đăng ký tạm trú và tổng kiểm tra, rà soát nhân khẩu tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội, cùng với đó đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý nhân khẩu tạm trú góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, Công an phường Thanh Xuân Trung đã xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn phường.

Kế hoạch tổng kiểm tra nhằm tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, người dân, chủ cơ sở kinh doanh nhà cho thuê, chủ nhà trọ…về các quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo thông tin về cư trú và khai báo tạm trú của người nước ngoài. Thông qua việc tổng rà soát nhân khẩu tạm trú để nắm tình hình thay đổi thông tin, biến động của hộ, nhận khẩu tạm trú, nếu phát hiện vi phạm không thực hiện việc đăng ký tạm trú theo quy định thì đề xuất xử lý. Đảm bảo 100% thông tin về hộ, nhân khẩu tạm trú trên địa bàn được cập nhật kịp thời, đảm bảo không sót lọt thông tin công dân, đảm bảo thông tin công dân “đúng, đủ, sạch, sống”. Đồng thời phải đồng nhất thông tin với hệ thống sở sách và hồ sơ quản lý theo quy định hiện nay.

“Nắm chắc và hiểu rõ địa bàn không có nghĩa cán bộ chiến sỹ được phép lơ là, chủ quan, làm qua loa đại khái trong công tác thực hiện tổng kiểm tra tạm trú. Ban Chỉ huy Công an phường yêu cầu từng cán bộ Cảnh sát khu vực phải đi sâu, đi sát, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu” thực hiện tổng rà soát. Giao, phân trách nhiệm vụ rõ người, rõ việc. Khi phát hiện các trường hợp có sai sót thông tin phải cập nhật, bổ sung ngay. Cùng với đó, nếu phát hiện các trường hợp không đăng ký tạm trú, vi phạm Luật cư trú thì kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật”, Trung tá Trần Đức Quang, Trưởng Công an phường Thanh Xuân Trung chia sẻ.

Tuyên truyền, hướng dẫn kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Để người dân nắm, hiểu và chấp hành các quy định liên quan đến tạm trú, Công an phường Thanh Xuân Trung đã phối hợp các đơn vị tổ chức tuyên truyền trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng. Cùng với đó, phát tờ rơi hướng dẫn thủ tục, điều kiện đăng ký tạm trú theo quy định đến từng cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà cho thuê… Tờ rơi được dán ở tất cả các phòng cho thuê và tại các nơi công cộng như bảng tin khu dân cư, sảnh toà nhà chung cư, trong thang máy chung cư….để nhân dân dễ quan sát.

Các tờ rơi, thông báo được Công an phường dán ở nơi người dân dễ quan sát

Các tờ rơi, thông báo được Công an phường dán ở nơi người dân dễ quan sát

Tuyên truyền hướng dẫn cho các cơ sở lưu trú, hộ có người nước ngoài cư trú trên địa bàn quy định việc khai báo, tiếp nhận, quản lý, khai thác thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài được tiến hành trên internet qua trang thông tin điện tử.

Kế hoạch tổng kiểm tra tạm trú được Công an phường Thanh Xuân Trung triển khai thực hiện từ ngày 1-12-2023 đến hết tháng 4-2024 và tiếp tục duy trì thường xuyên. Trong đó, giai đoạn 1 từ ngày 1-12-2023 đến 31-12-2023, các ban ngành đoàn thể, hệ thống chính trị tại khu dân cư đồng loạt ra quân tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật cư trú năm 2020, các quy định của CATP về tiếp nhận, khai báo tạm trú của người nước ngoài; công tác hướng dẫn công dân, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú chủ động, tự giác thông báo lưu trú, đăng ký tạm trú theo quy định.

Giai đoạn 2, giai đoạn 3 từ ngày 31-12 đến hết 30-4-2024, tổ chức rà soát, kiểm đếm số nhân khẩu tạm trú trên địa bàn, kiểm tra việc đăng ký tạm trú của công dân, cơ sở kinh doanh lưu trú. Kiểm tra kết quả thực hiện của từng Cảnh sát khu vực.

Sau 20 ngày đầu thực hiện kế hoạch, đến nay đơn vị đã hướng dẫn công dân và tiếp nhận 207 hồ sơ đăng ký thường trú và 480 hồ sơ tạm trú

Sau 20 ngày đầu thực hiện kế hoạch, đến nay đơn vị đã hướng dẫn công dân và tiếp nhận 207 hồ sơ đăng ký thường trú và 480 hồ sơ tạm trú

Trong 20 ngày đầu thực hiện kế hoạch, các CBCS Công an phường Thanh Xuân Trung đã khắc phục mọi khó khăn, làm thêm giờ, làm buổi tối toả đi khắp các khu dân cư, tổ dân phố, phối hợp với lực lượng cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân về Luật cư trú, công tác khai báo tạm trú…

“Trong giai đoạn đầu thực hiện kế hoạch, chúng tôi xác định công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Chỉ khi người dân hiểu và nhận thức được ý nghĩa của đăng ký, khai báo tạm trú…và chủ động thực hiện mới có thể thực hiện một cách hiệu quả. Sau 20 ngày đầu thực hiện kế hoạch, đến nay đơn vị đã hướng dẫn công dân và tiếp nhận 207 hồ sơ đăng ký thường trú và 480 hồ sơ tạm trú. Qua rà soát đã lập 1 hồ sơ đối tượng thuê nhà đến tạm trú theo kế hoạch 360 của CATP Hà Nội, Phát hiện, xử lý 4 trường hợp vi phạm hành chính lĩnh vực cư trú, phạt tổng số tiền là 3 triệu đồng”, Trung tá Mai Văn Đạo, Phó Trưởng Công an phường Thanh Xuân Trung cho biết.

Cũng theo Chỉ huy Công an phường, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch, mỗi tối trong tuần, các CBCS Cảnh sát khu vực sẽ phối hợp lực lượng cơ sở xuống khu dân cư, toà chung cư, khu nhà trọ….để hướng dẫn người dân, và tiến hành tổng rà soát.