Tổng kiểm tra, xử lý xe ba bánh giả danh thương binh

ANTĐ - Hôm nay 16-10, Phòng CSGT CATP Hà Nội tập trung triển khai Kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý xe ba bánh giả danh thương binh hoạt động trên toàn thành phố. 

Xe ba bánh chở cồng kềnh, lạng lách gây bức xúc cho người tham gia giao thông

Kế hoạch này sẽ được Phòng CSGT thực hiện từ nay cho đến Tết Nguyên đán Đinh Tỵ 2013, Thượng tá Đào Vịnh Thắng - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng CSGT cho biết chiều qua 15-10.

Theo đó, các đội CSGT trong nội thành đồng loạt triển khai ít nhất 2 tổ công tác, tăng cường tuần tra cơ động kết hợp lập chốt xử lý nghiêm vi phạm này. Đối với những xe ba bánh giả danh thương binh, ngoài mức phạt hành chính theo Nghị định 34 của Chính phủ, CSGT cũng sẽ tịch thu phương tiện.

Thượng tá Đào Vịnh Thắng cho hay, trong thời gian qua mặc dù CSGT đã liên tục triển khai các đợt ra quân xử lý xe ba bánh giả danh thương binh nhưng vi phạm này vẫn diễn ra. Các phương tiện trên thường chuyên chở hàng hóa quá khổ, quá tải. Cùng với phương tiện cũ, không đảm bảo an toàn, hầu hết các lái xe giả danh thương binh đều không chấp hành Luật Giao thông; phóng nhanh vượt ẩu, đi ngược chiều gây ùn tắc và ảnh hưởng đến trật tự ATGT.

Quá trình kiểm tra xử lý của CSGT, những đối tượng này thường tụ tập đông người, chèo kéo một số ít thương binh thật đến nhận là xe của họ, gây khó khăn cho công tác xử lý. Trước đó, đại diện thương binh Hà Nội cũng đã có đơn đề nghị UBND TP xử lý nghiêm đối với số đối tượng, phương tiện mạo danh này.