Tổng giám đốc VinaPhone làm thành viên Hội đồng thành viên VNPost

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa công bố Quyết định số 979/QĐ-BTTTT ngày 06/06/2023 của Bộ trưởng Bộ TT-TT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Giang- Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VinaPhone), thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost).
Lãnh đạo Bộ TT-TT chúc mừng ông Nguyễn Trường Giang (người ôm hoa) tại hội nghị công bố quyết định

Lãnh đạo Bộ TT-TT chúc mừng ông Nguyễn Trường Giang (người ôm hoa) tại hội nghị công bố quyết định

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trường Giang cho rằng, đây vừa là vinh dự lớn và cũng là trách nhiệm, thử thách lớn đối với cá nhân ông. Ngành Bưu chính đang có sự chuyển mình to lớn với tốc độ tăng trưởng mơ ước, nhưng cũng đang ở một bước ngoặt lịch sử: Sẽ quyết tâm cải cách mạnh mẽ để vươn lên dẫn đầu đúng với vị thế vốn có của Bưu điện Việt Nam; Hay sẽ để mình tự rơi vào cái bẫy trung bình chủ nghĩa, dần bị tụt hậu, để mất đi vị thế cũng như giá trị thương hiệu quý giá mà bao thế hệ trước đã dày công xây dựng.

Ông Nguyễn Trường Giang cũng trình bày chương trình hành động cũng như các đề xuất liên quan đến đổi mới mô hình hoạt động, cơ chế sản xuất kinh doanh… của VNPost trong thời gian tới.

Cụ thể là: Thực hiện thành công việc chuyển đổi số toàn Tổng Công ty, trong đó công nghệ phải trở thành lực lượng sản xuất quan trọng; sớm hoàn thiện và công bố chiến lược phát triển của VNPost; khẩn trương điều chỉnh, cải tiến nhanh về cơ chế, cách thức tổ chức kinh doanh để tạo ra những kết quả nhanh; Sớm đưa VNPost ra khỏi tình hình khó khăn hiện nay;

Khẩn trương hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo động lực cho người lao động để những người có tay nghề và những người làm tốt có thu nhập cao hơn và thu hút được người giỏi về với VNPost;

Sàng lọc, mạnh dạn loại bỏ những hoạt động kinh doanh kém hiệu quả ra khỏi hệ thống, tối ưu lại lợi nhuận, dồn nguồn lực cho những hoạt động sản xuất có khả năng sinh lời.

Ông Nguyễn Trường Giang làm việc ở VNPT từ năm 1998 đến nay.

Ở mỗi vị trí làm việc, ông Nguyễn Trường Giang đều để lại dấu ấn nhất định. Ông được điều về làm lãnh đạo Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện (năm 2008), lãnh đạo Vinaphone năm 2015.