Tổng giám đốc doanh nghiệp liên tục thuê người dằn mặt cấp dưới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không bằng lòng với việc làm của cấp dưới, Long liên tục thuê người tạt nước nóng và a xít vào người các bị hại.

Ngày 21-10, TAND TP Hà Nội đưa Phạm Hoàng Long (SN 1976, trú ở phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) - cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nam Triệu ra xét xử tội “Cố ý gây thương tích”.

Hầu tòa với bị cáo Long còn có Nguyễn Hiền Bàng (SN 1987, ở xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội); Nguyễn Quốc Ngọc (SN 1990, ở phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1995, ở xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội), tất cả cùng bị đưa ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”.

Liên quan đến vụ án, Lê Đăng Luân (SN 1990, ở Thanh Xuân, Hà Nội); Nguyễn Khắc Chính (SN 1993, ở Thạch Thất); Hà Thanh Tùng (SN 1997, ở Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1992, ở Đống Đa, Hà Nội) cũng bị truy tố ra trước toà án theo khoản 1, Điều 134-BLHS, tội “Cố ý gây thương tích”.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên toà.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên toà.

Tuy nhiên quá trình xử án bị hại trong vụ án là ông Trần Văn D. (SN 1964, cán bộ Công ty TNHH Một thành viên Nam Triệu) đã xin rút yêu cầu xử lý bằng hình sự đối với Lê Đăng Luân, Nguyễn Khắc Chính, Hà Thanh Tùng và Nguyễn Văn Nghĩa. Xét thấy đề nghị này của bị hại là phù hợp với quy định và không bị ai ép buộc nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội chấp thuận.

Theo cáo trạng, tháng 1-2017, Phạm Hoàng Long được bổ nhiệm chức Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh xăng dầu trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Thăng Long. Khi Long được bổ nhiệm chức giám đốc đơn vị này thì chị Cao Mai H. (SN 1976, ở Long Biên, Hà Nội) đang là phó giám đốc.

Thời gian làm việc dưới quyền Long, chị H. không đồng ý một số việc làm của bị cáo nên có đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét giải quyết. Biết chị H. làm đơn kiện mình, Long bực tức, tìm cách đánh dằn mặt cấp dưới.

Tháng 5-2019, Long liên hệ với Nguyễn Hiền Bàng nhờ tạt nước nóng vào người để gây thương tích cho chị H. Bàng đồng ý giúp nên Long đã cung cấp hình ảnh, biển số xe ô tô, quy luật sinh hoạt của chị H., đồng thời đưa cho “đàn em” tiền công 50 triệu đồng.

Nhận lời Long, khoảng tháng 5-2019, Bàng nhờ đám đàn em theo dõi chị H. trước khi ra tay. Ngày 3-6-2019, Nguyễn Quốc Ngọc đi mua 2 mũ bảo hiểm màu xanh, áo khoác nhãn hiệu Grab, chai dầu ăn mang về đun nóng dầu ăn, rồi đổ lẫn với nước nóng cho vào bình giữ nhiệt.

Đến 16h cùng ngày, Ngọc điều khiển xe máy chở Nguyễn Hoàng Sơn phía sau cầm bình đựng mỡ, nước nóng đến trước của nhà số 101- 103 phố Tây Sơn (Hà Nộ) đổ vào vùng mặt, cổ chị H. làm chị này bị bỏng nặng, tổn hại 25% sức khỏe.

Trong một diễn biến khác, tháng 8-2019, Long được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nam Triệu. Do không đồng ý với việc làm của Long tại công ty nên ông Trần Văn D. (SN 1964, cán bộ Công ty TNHH Một thành vien Nam Triệu) thường xuyên viết đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Việc này khiến Long bực tức, muốn đánh cảnh cáo ông D. để ông này sợ mà không viết đơn tố cáo nữa. Hẹn gặp Bàng ở quán cà phê, Long nói: “Hiện trong cơ quan anh có một ông hay viết đơn kiện làm ảnh hưởng đến công việc của anh, em cảnh cáo giúp anh người đàn ông này”.

Sau đó, theo chỉ đạo của Long, Bàng nhờ Lê Đăng Luân gây thương tích ông D. bằng a xít.

Ngày 27-12-2020, Luân đi mua bộ áo mũ Grab, găng tay, khẩu trang và ca nhựa 2 lít dùng để đựng a xít. Khoảng 16h ngày 28-12-2020, Luân cùng Nguyễn Khắc Chính, Nguyễn Văn Nghĩa, Hà Thanh Tùng hẹn gặp tại nhà trọ của Luân ở Thanh Trì để bàn bạc, phân công Chính giả làm lái xe ôm Grab chở Tùng ngồi sau tạt dung dịch a xít vào người ông D.

Thực hiện tội phạm, khoảng 11h15 ngày 29-12-2020, Nghĩa điều khiển xe máy đến đứng phía ngoài cổng Công ty TNHH Một thành viên Nam Triệu để theo dõi. Thấy ông D. đi ra khỏi cơ quan, Nghĩa báo cho Chính và Tùng biết.

Khi ông D. đi tới khu vực đầu phố Ngụy Như Kon Tum, Chính điều khiển xe máy áp sát, vượt bên trái xe máy ông D. để Tùng ngồi sau cầm ca a xít hắt trúng vùng đầu, cổ, vai người nạn nhân.

Do ông D. không bị thương tích nên Bàng gọi điện thông báo và nhờ Luân làm lại. Theo chỉ đạo của Luân, khoảng 10h30 ngày 31-12-2020, thấy ông D. đi bộ đến trước cửa số nhà 401 phố Vũ Hữu, Chính điều khiển xe máy chở Tùng ngồi sau đi ngược chiều với ông D.

Trong khi đó, Tùng cầm ca a xít hắt vào đầu, người ông D., làm nạn nhân bị tổn hại 05% sức khỏe. Ngoài 2 lần tạt a xít vào người ông D., CQĐT còn làm rõ việc Long chỉ đạo Bàng nhờ đàn em cảnh cáo ông D. bằng cách va chạm giao thông gây thương tích ở khu vực ngã ba đường Nguyễn Trãi - Lương Thế Vinh.

Sau khi va chạm giao thông, do thương tích nhẹ nên ông D. không đến Cơ quan công an trình báo, không đề nghị giám định thương tích.

Quá trình giải quyết vụ án, ông D. cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nam Triệu.

Sau một ngày xét xử và xem xét toàn diện nội dung vụ án, TAND TP Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt Phạm Hoàng Long 3 năm tù, Nguyễn Hiền Bàng 30 tháng tù, Nguyễn Quốc Ngọc 24 tháng tù và Nguyễn Hoàng Sơn 26 tháng tù, theo đúng tội danh bị truy tố.