Tôn vinh những cá nhân hết lòng phục vụ nhân dân và vì cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Qua 2 năm thực hiện xây dựng Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án cấp Căn cước công dân gắn chíp của Bộ Công an, CATP, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã xuất hiện rất nhiều tấm gương hết lòng vì nhiệm vụ.

UBND quận Bắc Từ Liêm vừa tổ chức lễ tuyên dương 75 điển hình xuất sắc tiêu biểu trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội (giai đoạn 2020-2022) kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Những tấm gương bình dị

Điểm lại hành trình trong hơn 2 năm qua, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà nhấn mạnh, từ năm 2020 đến nay, UBND quận đã phối hợp với lực lượng Công an trong 3 chiến dịch, 8 đợt cao điểm và 2 giai đoạn thực hiện Mệnh lệnh của Giám đốc CATP về triển khai thực hiện 2 Dự án của Bộ Công an và Đề án 06 của Chính phủ. Theo đó, đã thu thập thông tin dân cư; nhập liệu bổ sung, chỉnh sửa đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” thông tin dân cư.

Đại diện 75 gương mặt điển hình xuất sắc tiêu biểu trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội giao lưu tại lễ tuyên dương

Đại diện 75 gương mặt điển hình xuất sắc tiêu biểu trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội giao lưu tại lễ tuyên dương

Trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đã tiếp nhận và giải quyết hơn 9.000 hồ sơ đăng ký thường trú và tạm trú trên cổng dịch vụ công quốc gia. Rà soát, thu nhận hồ sơ của gần 200.000 công dân làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp (đạt 99,6%). Xác thực định danh điện tử gần 179.589 trên tổng số 176.386 trường hợp (đạt 102%). Hướng dẫn công dân cài đặt và kích hoạt tài khoản ứng dụng định danh điện tử được 86.781 trường hợp (đạt 100%), trong đó đã kích hoạt mức 2 được 37.712 trường hợp… bảo đảm kịp thời phục vụ triển khai Luật Cư trú; chính thức chuyển đổi hình thức đăng ký, quản lý cư trú từ thủ công hành chính sang quản lý điện tử trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; nhiều mô hình do quận triển khai đã được nhân rộng trên toàn thành phố…

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trao Giấy khen của UBND quận Bắc Từ Liêm cho các cá nhân được tuyên dương

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trao Giấy khen của UBND quận Bắc Từ Liêm cho các cá nhân được tuyên dương

Minh họa cụ thể hơn cho những thành tích đã đạt được, tại lễ tuyên dương, các đại biểu đã được giao lưu, chia sẻ những khó khăn, vất vả cũng như những kinh nghiệm để làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội của những cán bộ ở cơ sở. Đó là câu chuyện của “người đỡ đẻ” Đại úy Nguyễn Đình Chiểu, CSKV Công an phường Xuân Tảo và cháu bé chào đời được mang tên “Công An”. Còn trong công tác chuyên môn, anh là CSKV đầu tiên của Công an phường đã hoàn thành mọi chỉ tiêu sớm nhất của cao điểm 90 ngày đêm, là người có nhiều năm đạt danh hiện Chiến sỹ thi đua cơ sở nhiều nhất Công an quận. Trong những tháng ngày thực hiện 2 dự án, vợ anh là tiếp viên hàng không, thường xuyên vắng nhà, anh chị đã phải gửi con về cho ông bà chăm sóc để yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Còn chị Chu Thị Hà Phương, Bí thư Đoàn TNCS HCM phường Phúc Diễn lại chia sẻ về vai trò “xung kích, tình nguyện, sáng tạo” của Đoàn thanh niên và sự đồng hành cùng với lực lượng CAP và CAQ để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT, tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số và hướng dẫn người sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đó còn là câu chuyện của bác Lê Thanh Mẽ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 7, phường Đức Thắng. Dù đã 75 tuổi nhưng bác vẫn đầy nhiệt huyết và trách nhiệm trong quá trình tuyên truyền và hướng dẫn công dân trên địa bàn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Bác đã vận động người dân trong tổ dân phố mua một chiếc máy tính để thuận tiện hơn trong công tác quản lý hành chính về TTXH ở địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng phát biểu chúc mừng CAQ Bắc Từ Liêm và các cá nhân được tuyên dương

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng phát biểu chúc mừng CAQ Bắc Từ Liêm và các cá nhân được tuyên dương

Tất cả những cá nhân ấy đã thầm lặng góp chút sức lực nhỏ bé của mình để hoàn thành 2 dự án lớn của Bộ Công an để rồi cùng với hàng chục cá nhân khác đã được tôn vinh tại lễ tuyên dương 75 điển hình xuất sắc tiêu biểu trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội do UBND quận tổ chức.

Phát huy sức mạnh toàn dân thực hiện Đề án 06

Biểu dương quận Bắc Từ Liêm đã nỗ lực cố gắng trong thực hiện hai dự án lớn của Bộ Công an Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đồng thời chúc mừng thành tích xuất sắc của CAQ Bắc Từ Liêm, 75 điển hình xuất sắc, tiêu biểu trong công tác Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, từ xưa đến nay, lịch sử đã chứng minh, trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phải lấy dân làm gốc, huy động được sức mạnh của nhân dân thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Do đó, để tiếp tục phát huy sức mạnh của toàn dân trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức cần nghiêm túc quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của của Đề án 06; bám sát các nội dung nhiệm vụ theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu, lộ trình đề ra.

Ông Lưu Ngọc Hà, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm phát biểu tại lễ tuyên dương

Ông Lưu Ngọc Hà, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm phát biểu tại lễ tuyên dương

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, cần coi trọng công tác tuyên truyền để nhân dân được thông tin kịp thời về Đề án 06; thường xuyên tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt; phát huy tối đa các phương tiện, nghiên cứu, áp dụng các hình thức, phương pháp, phương tiện thông tin tuyên truyền mới, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng hiệu quả phối hợp; chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở.

“Lực lượng Công an làm nòng cốt cần tiếp tục nhân rộng, lan tỏa cách làm hay, mô hình sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhằm tạo ra nhiều động lực khơi dậy ý thức tự giác, tinh thần tích cực của quần chúng nhân dân hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an thực hiện công tác công tác Quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn” - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng đề nghị.