Tôn vinh công lao của thế hệ đi trước và đồng đội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tri ân và tôn vinh những công lao đóng góp của các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - liệt sỹ, 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã triển khai chuỗi các hoạt động ý nghĩa.
Đoàn công tác của Công an huyện Mỹ Đức thăm hỏi động viên gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhị

Đoàn công tác của Công an huyện Mỹ Đức thăm hỏi động viên gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhị

Đoàn công tác gồm Chỉ huy Công an huyện Công an huyện Mỹ Đức cùng Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn của đơn vị vừa tổ chức thăm hỏi tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhị (tại thôn Thanh Lợi, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức).

Cùng với đó, Công an huyện Mỹ Đức đã tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà 2 đồng chí thương binh thuộc Công an huyện và thân nhân đồng chí Đặng Văn Định - cán bộ đội Cảnh sát PCCC &CNCH là thương bệnh binh.

Chia sẻ động viên gia đình đồng chí, đồng đội

Chia sẻ động viên gia đình đồng chí, đồng đội

Gặp mặt cán bộ chiến sỹ là thương binh đang công tác tại đơn vị

Gặp mặt cán bộ chiến sỹ là thương binh đang công tác tại đơn vị

Hoạt động ý nghĩa và thiết thực trên nhằm tri ân và tôn vinh những công lao đóng góp của các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Qua đó khơi gợi lòng tự hào, cổ vũ động viên cán bộ chiến sỹ Công an huyện Mỹ Đức phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong tình hình mới. Giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" cho thế hệ trẻ Công an huyện.