Tổn thất nghiêm trọng về người và vũ khí, Ukraine cầu viện Mỹ-NATO

ANTĐ - Song song với việc che giấu những thiệt hại kinh hoàng về con người và vũ khí, trang bị, Ukraine đã lên tiếng tố cáo Nga, đồng thời tiếp tục xin viện trợ phương Tây.

Thiệt hại kinh hoàng của quân đội Ukraine

Ngày 28-1, Nhóm hacker CyberBerkut (được cho là thân Nga) đã phát tán một tài liệu được cho "mật" mà họ hack được của quân chính phủ Ukraine, trong đó tiết lộ kinh hoàng về số người thiệt mạng và số lượng lớn vũ khí trang bị của quân chính phủ trong chiến dịch tấn công Donbass.

CyberBerkut là môt nhóm các nhà hoạt động, xuất hiện sau khi đơn vị cảnh sát đặc biệt Berkut bị Kiev giải tán. Họ tự cho mình là "nhóm hỗ trợ Ukraine bảo vệ nền độc lập trước sự xâm lược của phương Tây, sẵn sàng bảo vệ nhân dân trước các thế lực tân phát xít".

Theo tài liệu được công bố, các cuộc tấn công của quân chính phủ đã bị quân ly khai chặn đứng và lực lượng của “Chiến dịch Chống khủng bố” (ATO) đã gánh chịu những tổn thất nặng nề, mặc dù trước đó, quân đội Ukraine một mực thừa nhận con số thiệt hại thấp hơn rất nhiều.

Nhóm CyberBerkut cho biết, họ đã đánh cắp được tài liệu này trên máy tính của Trưởng công tố viên quân sự Ukraine. Tài liệu cho biết các cuộc tấn công của quân chính phủ đã bị lực lượng ly khai đánh lui và một số lượng lớn binh lính đang rơi vào "cối xay thịt" và chỉ một thời gian ngắn nữa có thể sẽ hy sinh hết.

Tài liệu mới được công bố này cũng cho biết, chỉ trong vòng 2 tuần, bao gồm cả chiến dịch quân sự tái chiếm sân bay Donetsk, quân Ukraine đã có 1.100 người thiệt mạng, 100 xe tăng bị phá hủy, hàng chục sĩ quan và binh lính bị bắt làm tù binh.

Tuy CyberBerkut được cho là thân Nga, nhưng họ cũng đã nhiều lần công bố những tài liệu chính xác, thu thập được từ tay quân đội Ukraine. Những thông tin họ đưa ra đều có vật chứng đầy đủ nên cũng được coi là nguồn thông tin khách quan.

Quân đội Ukraine bị thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến ở Donbass?

Trước đó, sau nhiều phát ngôn mâu thuẫn, Kiev cũng đã phải thừa nhận mất sân bay Donetsk vào tay phe ly khai, sau những trận đánh ác liệt. Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Lysenko nói rằng, binh sĩ Ukraine vẫn đang bảo vệ một số khu vực phụ cận của sân bay.

Ngược lại, theo đại diện của lực lượng ly khai Donets, quân chính phủ đã bị thiệt hại nặng nề chỉ trong mấy ngày tiến hành chiến dịch quân sự ở trong phạm vi quản lý của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR).

Cụ thể, tổng thiệt hại của phía chính quyền Ukraine tại sân bay Donetsk và khu vực lân cận tính tới 12 giờ ngày 22-1 là 597 binh sĩ thiệt mạng, bao gồm những người đã tìm thấy thi thể tại sân bay và làng Peski. Số binh lính ra hàng là 44 người.

Ông Edward Basurin, Chỉ huy phó lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng còn đưa ra con số thống kê là quân chính phủ mất 49 xe tăng, 47 xe bọc thép và xe chở quân. Tổng số người bị thương được đưa khỏi khu vực giao tranh tới các bệnh viện và trạm quân y tiền phương là khoảng 1.500 người.

Ukraine tố cáo Nga, cầu viện phương Tây

Sau những thất bại, Kiev lại tiếp tục tố cáo Moscow vi phạm thỏa thuận Minks, cung cấp vũ khí nặng cho phe ly khai và có tới 9.000 lính Nga đang chiến đấu ở đông nam Ukraine. Đáp trả lại, Moscow đã gọi phát biểu của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko là dựa trên “những ảo giác”.

Sân bay Donetsk tan hoang sau trận chiến

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin, tại phiên họp bất thường hôm 27-1 nhằm thảo luận tình hình Donbass, Quốc hội Ukraine đã ban hành tuyên bố, trong đó Nga được gọi là “nước xâm lược”. Bản tuyên bố này được 271 đại biểu thông qua, trong khi mức tối thiểu cần thiết là 226 phiếu.

"Quốc hội Ukraine thừa nhận Liên bang Nga là kẻ xâm lược và kêu gọi các đối tác quốc tế của Ukraine không dung túng những tội ác chống lại nhân loại của Nga, được thực hiện từ đầu cuộc xâm lăng với Ukraine. DNR và LC được thừa nhận là các tổ chức khủng bố" - bản tuyên bố cho biết.

Tờ “Người dẫn đường khoa học Cơ đốc giáo” của Mỹ (The Christian Science Monitor) cũng dẫn tuyên bố của Đại sứ Mỹ tại Ukraine Geoffrey Pyatt và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định sự có mặt của binh sĩ, vũ khí và cơ sở hậu cần Nga tại miền đông Ukraine, nhưng họ không thể đưa ra được một bằng chứng nào về việc này.

Chính quyền Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Nga hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho lực lượng dân quân ở Donbass. Ngược lại, Moscow nhiều lần tuyên bố rằng mình không tham gia vào các sự kiện ở Đông Ukraine và Nga rất quan tâm đến việc giúp Ukraine vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nước này không phải là một bên trong xung đột ở Ukraine, đồng thời cũng không có hành động cung cấp trang thiết bị quân sự, đạn dược và các hỗ trợ khác cho các lực lượng ly khai ở Donbass. Moscow cho rằng tất cả những lời cáo buộc tội trên là vu khống, nếu ai có căn cứ về việc này thì hãy đưa ra.

Tài liệu mật của chính quyền Ukraine bị hacker của nhóm CyberBerkut phát tán

Trong ngày 28-1, Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin đã lên tiếng đề nghị phương Tây tăng cường cung cấp viện trợ tài chính và quân sự cho quân đội nước này. Ông Klimkin đã đưa tuyên bố trong cuộc phỏng vấn được phiên bản trực tuyến “Bild-Online” công bố ngày 28-1.

“Chúng tôi không chỉ cần sự hiểu biết lẫn nhau mà cả sự hỗ trợ nhiều hơn từ các đối tác phương Tây của chúng tôi, cả về tài chính lẫn quân sự” - ông Klimkin nhấn mạnh là “phương Tây phải cùng nhau hành động và thuyết phục Nga để nước này sử dụng ảnh hưởng của họ với những phần tử ly khai”.

Bàn về những phương cách vượt qua khủng hoảng ở Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine nhấn mạnh rằng: “Việc thực hiện đầy đủ và nhanh chóng Thỏa thuận Minsk phải mang ý nghĩa quyết định”. Cùng lúc Ukraine vẫn muốn xin viện trợ quân sự của “các nước đồng minh”.

Tuy Mỹ và NATO chưa đưa ra thông báo nào về lời thỉnh cầu trên, nước láng giềng Ba Lan đã bày tỏ nguyện vọng bán vũ khí cho Ukraine, nhưng với điều kiện phải “tiền trao - cháo múc”

Người đại diện của Bộ Quốc phòng Ba Lan khẳng định, nước này sẵn sàng bán bất kỳ loại vũ khí nào cho Ukraina nếu Kiev đề xuất. Tuy nhiên, cũng giống như đợt bán than, Warszawa khẳng định sẽ không cung cấp miễn phí, vì điều đó làm suy yếu quân đội Ba Lan.