
Với trị giá đầu tư 70 triệu USD, công nghệ mới nhất trên thế giới cùng với 100% thiết bị hiện đại được cung cấp từ Tập đoàn Tenova của châu Âu, nhà máy mới có công suất gấp đôi so với nhà máy cũ sẽ cung cấp thêm sản phẩm mới hợp kim nhôm kẽm, nâng công suất mạ kẽm và nhôm kẽm từ 80.000 tấn/năm lên 230.000 tấn/năm.
Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ giữa sự hợp tác của các nhà đầu tư trong liên doanh là Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP (Bộ Công Thương), Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) và Công ty FIW (Malaysia). Năm 1995, Tôn Phương Nam được thành lập với sự hợp tác của Tổng Công ty Thép miền Nam với Công ty Nomura Trading (Nhật Bản) và Công ty FIW, lần đầu tiên sản xuất được tôn mạ màu trên nền tôn mạ kẽm tại KCN Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai.
20 năm sau, để đón trước thời điểm Việt Nam đàm phán đi đến ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP), Tôn Phương Nam đã đầu tư, cải tiến thiết bị, công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất… nhằm khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường vật liệu xây dựng.