Tội và lỗi

ANTĐ - - Chỉ riêng tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, 6 tháng đầu năm nay, hơn 2.000 sản phụ có xét nghiệm rubella dương tính, thì có đến một nửa đành chấp nhận phá thai.

- Tức là có đến trên 1.000 đứa trẻ không được nhìn thấy cuộc đời, thật kinh khủng, đau xót!

- Thầy thuốc giải thích do thiếu thiết bị, không có cách nào biết chính xác đứa trẻ sinh ra có dị tật hay không. Thai dưới tuần thứ 12 thì chắc chắn phải bỏ. Từ tuần thứ 13-18 đa số được tư vấn phá thai dù tỷ lệ mắc là 50/50.

- Trước số phận của một thai nhi mà chỉ dựa vào “5 ăn-5 thua”, rồi tư vấn cho người mẹ bỏ thai theo kiểu “thà hủy nhầm còn hơn bỏ sót”.

- Có lẽ đây là lý do khiến tỷ lệ phá thai nhầm cao “kỷ lục”. Bao thai nhi lành lặn trong bụng mẹ phải chịu chung số phận oan nghiệt.

- Cái sự nhầm trong ngành y có thiếu gì: Cắt nhầm buồng trứng, nhầm gan, mật, nhổ nhầm răng...

- Cũng nên hiểu rằng, phá thai nhầm vì rubella, ngành y không có lỗi gì. Bỏ thai hay không là quyết định của gia đình. Bác sỹ chỉ biết khám, tư vấn thôi.

- Đương nhiên rồi chẳng ai có lỗi, có tội trước những sinh linh tội nghiệp không được làm người, nhất là sắp đến Rằm tháng bảy xá tội...