Tối trời vẫn ham chở khách, 2 "xe ôm" bị cướp

ANTĐ - Trong vòng 3 ngày, CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã truy xét, bắt giữ đối tượng và thu tang vật 2 vụ cướp “xe ôm” trên địa bàn.

Khoảng 18h ngày 16-7, anh Trần Văn Tắc (40 tuổi), quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, làm nghề “xe ôm” ở bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tiếp xúc với một nam thanh niên đề nghị chở về huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc với giá 200.000 đồng. Đây là mức giá khá “hời”, nên anh Tắc đã nhận lời, bất chấp trời bắt đầu xẩm tối.

Về đến đoạn đường 36 thuộc thôn Đồng Ăng, xã Kim Long, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc), xung quanh là cánh đồng và nghĩa trang vắng người, bất ngờ vị khách chồm lên tắt chìa khóa, bắt anh Tắc dừng xe, đồng thời dùng dao đâm một nhát vào bả vai người “xe ôm”.

Xe máy đổ, hai người cùng ngã, anh Tắc lồm cồm bò dậy thì vị khách rút dao uy hiếp rồi lấy đi 900.000 đồng, giấy tờ xe, điện thoại di động và chiếc xe máy Dream BKS 18H1- 07427 tẩu thoát. Chờ tên cướp bỏ đi, anh Tắc mới dám hô hoán kêu cứu, và được người dân đưa đến bệnh viện.

Chân dung 2 kẻ cướp "xe ôm"
Tối trời vẫn ham chở khách, 2 "xe ôm" bị cướp ảnh 2

Quá trình phối hợp cùng CAH Tam Dương tổ chức điều tra, lực lượng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Phúc ngày 17-7 tiếp nhận thông tin lại xảy ra vụ cướp “xe ôm” trên địa bàn huyện Lập Thạch. Bị hại là ôngĐặng Trần Thạch (51 tuổi), thường đón khách ở bến xe buýt xã Quang Sơn (Lập Thạch).

Tối 17-7, ông Thạch nhận chở 1 nam thanh niên từ xe buýt xuống về xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch. Trên đường đi, đối tượng dùng dao khống chế lấy của ông Thạch toàn bộ giấy tờ xe và 4,2 triệu đồng rồi đạp nạn nhân xuống kênh mương, lấy đi chiếc xe máy BKS 88D1-16516.

Quá trình điều tra, ngày 18-7, tổ công tác Phòng CSHS Công an Vĩnh Phúc phát hiện, kiểm tra một đối tượng nghi vấn tại thị xã Phúc Yên. Người này mang theo giấy tờ xe máy mang tên Đặng Trần Thạch. Danh tính kẻ nghi vấn được xác định là Hà Xuân Thao (30 tuổi), trú tại xã Đồng Ích (Lập Thạch). Thao nghiện ma túy nặng, và đã phải khai nhận là “tác giả’ vụ cướp xe máy của ông Thạch.

Cũng trong khoảng thời gian này, một tổ công tác khác của Công an Vĩnh Phúc phát hiện, thu giữ chiếc xe máy trong vụ cướp đối với anh Trần Văn Tắc, tại một cửa hàng kinh doanh xe máy cũ ở địa bàn huyện Sông Lô. CQĐT làm rõ và đến rạng sáng 19-7 đã bắt được đối tượng liên quan đến chiếc xe trên, là Trịnh Văn Huấn (43 tuổi), trú tại xã Đồng Quế, huyện Sông Lô. Cả 2 đối tượng Huấn, Thao đã bị CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố, tạm giam về hành vi cướp tài sản.