Tội phạm “núp” quán bar, karaoke để tổ chức, chứa chấp, sử dụng ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Do lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý đánh mạnh trong nội thành nên nhiều “dân chơi” đã chuyển hướng hoạt động, lợi dụng sơ hở của các dịch vụ kinh doanh có điều kiện như quán bar, vũ trường, karaoke, khách sạn, hoặc các căn hộ chung cư cao cấp ở xa trung tâm để hoạt động tổ chức, sử dụng trái phép chất ma tuý.
Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, CATP Hà Nội đã phát hiện quán karaoke Minh Tiến, ở thôn 4, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội, do Nguyễn Hữu Khuyến (SN 1981), trú tại thôn 2 xã Lại Yên, huyện Hoài Đức là chủ quán lén lút hoạt động mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng ma túy tổng hợp

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, CATP Hà Nội đã phát hiện quán karaoke Minh Tiến, ở thôn 4, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội, do Nguyễn Hữu Khuyến (SN 1981), trú tại thôn 2 xã Lại Yên, huyện Hoài Đức là chủ quán lén lút hoạt động mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng ma túy tổng hợp

Dân chơi dạt” ngoại thành tìm nơi “bay lắc”

Bị đánh mạnh trong quán bar, cơ sở kinh doanh có điều kiện tại các quận nội đô, nên xu hướng hiện nay là nhiều đối tượng rủ nhau ra ngoại thành “bay lắc”.

Chính vì thế, các cơ sở kinh doanh karaoke tại một số huyện ngoại thành về đêm, đặc biệt là sau khi việc giãn cách Covid kết thúc, luôn “cháy phòng”. Các đối tượng luôn “dạt” xa để dễ bề sử dụng ma tuý với suy nghĩ sẽ an toàn hơn. Chỉ trong thời gian quyết liệt thực hiện cao điểm đánh mạnh tội phạm phạm tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma tuý, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý CATP Hà Nội đã bắt giữ hàng trăm đối tượng “bay lắc” tại các huyện Hoài Đức, Phú Xuyên, Thạch Thất, Ứng Hoà.

Điển hình như vụ “bay lắc” trong căn phòng bí mật tại quán Karaoke Blue Bar, có địa chỉ tại thôn Bặt Trung, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hoà.

Sau khi nắm tình hình tại đây hoạt động vi phạm pháp luật, tổ chức chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma tuý, khoảng 3h ngày 30-3, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp với Công an huyện Ứng Hòa đã bất ngờ kiểm tra; phát hiện có 15 người (gồm 9 khách và 6 nhân viên của quán) trong cùng phòng hát, mở nhạc mạnh. Tang vật thu giữ 1,374 gam Ketamine; 2,474 gam MDMA cùng một số đồ vật, dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an đã xét nghiệm, phát hiện 14/15 đối tượng dương tính với ma túy.

Điều đáng nói về thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng và chủ cơ sở kinh doanh đã “nghĩ” ra cách để đối phó lực lượng chức năng rất "bài bản". Quán Blue Bar có 3 tầng, tại mỗi tầng có 1 phòng được thiết kế phục vụ hoạt động “bay, lắc”, lắp đặt hệ thống đèn Laze, đèn chớp, cách âm và hệ thống loa có thể phát nhạc mạnh. Các đối tượng cho lắp đặt hệ thống camera giám sát 24/24h; quán đồng thời có hai lớp cửa… Khi có khách đến để “bay, lắc”, các đối tượng sẽ quan sát qua camera, nếu là người quen thì mới mở cửa cho vào. Căn cứ tài liệu, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Văn Hải (SN 1985), trú tại xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, là quản lý, và các đối tượng liên quan.

Trước đó, khoảng 1h15 ngày 27-3, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp Công an huyện Thạch Thất kiểm tra quán karaoke Kingdom, thu giữ vật chứng là 4,302 gam Ketamine, 0,828 gam MDMA cùng một số đồ vật, dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an đã đưa tất cả 44 đối tượng gồm 32 khách, 12 nhân viên về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Nói về sự tinh vi đối phó với lực lượng chức năng phải nhắc tới vụ việc phát hiện quán karaoke Minh Tiến, ở thôn 4, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội, do Nguyễn Hữu Khuyến (SN 1981), trú tại thôn 2 xã Lại Yên, huyện Hoài Đức là chủ.

Tháng 9-2022, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với Công an huyện Hoài Đức tổ chức triệt xoá. Đây là điểm vừa sử dụng ma tuý và hoạt động mại dâm nên chủ cơ sở đã lắp 5 lớp cửa chắc chắn để cho 9 phòng hoạt động; trong đó 5 phòng được trang bị đèn Laze, đèn chớp, cách âm và hệ thống loa có thể phát nhạc mạnh phục vụ hoạt động "bay, lắc" và 4 phòng nghỉ hoạt động mại dâm. Để cảnh giác bọn chúng luôn có người và xung quanh lắp 20 camera giám sát được bố trí từ ngoài ngõ vào đến bên trong.

Phía ngoài quán karaoke Kingdom và tang vật cơ quan Công an thu giữ

Phía ngoài quán karaoke Kingdom và tang vật cơ quan Công an thu giữ

Vào thời điểm Công an triệt phá, trong quán có 4 phòng hát, mở nhạc mạnh đang có khách “bay lắc”, sử dụng ma túy. Tổ công tác đã thu giữ tại chỗ 31,979 gam Ketamine, 30,778 gam MDMA; 0,095 gam Methamphetamine, 4 bộ dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma tủy (đĩa, thẻ nhựa, tẩu hút tự tạo) cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan... Qua xét nghiệm nhanh nước tiểu, phát hiện 43/48 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó có 38 khách và 5 nhân viên.

Phải sớm "bịt" những "lỗ hổng"

Thời gian qua, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, các khu đô thị, tòa nhà chung cư ngày càng được xây dựng nhiều, đặc biệt là tại các địa bàn quận, huyện giáp trung tâm. Nhiều đối tượng hoạt động về ma túy đã tìm thuê, thậm chí mua căn hộ ở các khu chung cư này để hoạt động phạm tội.

Để chủ động phòng ngừa, CATP Hà Nội đã ban hành nhiều kế hoạch về phòng ngừa, giải quyết địa bàn tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn, và mới đây nhất là kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh tội phạm ma túy hoạt động trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về ANTT, nhà hàng ăn uống có sử dụng nhạc mạnh trên địa bàn thành phố.

Đối tượng Hải cùng tang vật vụ án

Đối tượng Hải cùng tang vật vụ án

Trên thực tế, chế tài và quy định đã rất cụ thể, trách nhiệm quản lý, giám sát, xử lý vấn đề này thuộc về chính quyền và lực lượng Công an cấp cơ sở. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện trong thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, bởi xuất phát từ thực tiễn như các căn hộ chung cư đều có bảo vệ, đặc biệt là các chung cư cao cấp, người ngoài không tự ý ra vào nên công tác nắm tình hình và tổ chức giám sát của các lực lượng chức năng gặp khó khăn.

Nhiều căn hộ chung cư được sử dụng để cho thuê, các đối tượng đến thuê ở một thời gian ngắn sau đó lại chuyển thuê nơi khác mà không khai báo với cơ quan chức năng, do đó công tác quản lý có nơi còn chưa chặt chẽ.

Thượng tá Phạm Quỳnh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý - CATP Hà Nội đánh giá, đối với loại hình kinh doanh bar, câu lạc bộ, nhà hàng ăn uống có sử dụng nhạc mạnh, bất cập lớn hiện nay là tuy có quy mô và tính chất hoạt động như vũ trường, nhưng các loại hình kinh doanh trên không phải là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; do đó việc cấp phép hoạt động đơn giản. Đây là những sơ hở mà đối tượng lợi dụng để lách luật, biến tướng thành các loại hình kinh doanh như những vũ trường, hoạt động ngay trong địa bàn dân cư, đặc biệt là các địa bàn quận nội thành, là nguyên nhân, điều kiện để các đối tượng sử dụng, mua bán ma túy lợi dụng hoạt động gây phức tạp, mất ANTT.

Tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng luôn tinh quái, đầy thủ đoạn đối phó cơ quan chức năng. Vì vậy, công tác phòng ngừa, đấu tranh chỉ có thể đạt hiệu quả cao nhất, khi những sơ hở, "lỗ hổng" được chỉ ra và sớm khắc phục.