Tội phạm đường phố ‘run rẩy’ khi gặp lực lượng 141

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn Thủ đô, lực lượng 141 đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm đường phố. Nhiều vụ việc và đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự bị phát hiện ngăn chặn kịp thời.

Vào khoảng 20h15 ngày 13/3/2024, tổ công tác Y2/141 Công an Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT làm nhiệm vụ tại khu vực trước số nhà 4 đường Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe ô tô nhãn hiệu FORD BKS: 29T-96xx có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra, phát hiện trong túi đeo chéo trước ngực của đối tượng có nhiều túi nilon chứa tinh thể màu trắng các viên nén màu hồng. Danh tính đối tượng được xác đinh là Hà Văn Hoàn (SN 1982, HKTT: Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội).

Đối tượng Hà Văn Hoàn bị tổ công tác Y2/141 phát hiện tàng trữ số lượng lớn ma túy.

Đối tượng Hà Văn Hoàn bị tổ công tác Y2/141 phát hiện tàng trữ số lượng lớn ma túy.

Đối tượng Hà Văn Hoàn và tang vật

Đối tượng Hà Văn Hoàn và tang vật

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người và tang vật cho Công an phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng điều tra theo thẩm quyền. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận mua số ma túy trên về sử dụng. Kết quả giám định tang vật có khối lượng 13.493 gam ma túy Methaphetamine. Đáng chú ý Hoàn đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an quận Hai Bà Trưng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Hoàn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó ít ngày, vào tối 4/3/2024, quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực trước số nhà 349 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, tổ công tác Y2/141 qua kiểm tra đối tượng Nguyễn Hồng Thắng (SN 1982, trú tại Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) điều khiển ô tô mang BKS: 51A-365.xx cũng phát hiện, thu giữ trong hộc để đồ ở ghế lái 02 túi nilon chứa chất bột màu trắng, nghi là heroin. Đáng chú ý, Nguyễn Hồng Thắng đã có 4 tiền án liên quan đến ma tuý.

Đối tượng Nguyễn Hồng Thắng và tang vật

Đối tượng Nguyễn Hồng Thắng và tang vật

Tại cơ quan Công an, ban đầu đối tượng quanh co, chối tội, không thừa nhận 2 gói nilon chứa “hàng trắng” là của mình. Song, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thắng buộc phải khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, số ma tuý trên được Thắng mua, với giá 20 triệu đồng, mang về bán lại kiếm lời. Kết quả giám định cho thấy, 02 gói nilon nêu trên là heroin có tổng khối lượng là 51,787 gam. Hiện Cơ quan CSĐT, Công an quận Hai Bà Trưng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Hồng Thắng.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải cho biết: Các đối tượng tàng trữ ma túy thường rất ngoan cố, thủ đoạn, manh động, che giấu tinh vi, tìm mọi cách chối tội, phi tang hòng qua mắt lực lượng chức năng hoặc bỏ chạy khiến tổ công tác phải truy đuổi rất vất vả, nguy hiểm. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần kiên quyết đấu tranh đến cùng với tội phạm ma túy đường phố, tổ công tác vẫn buộc các đối tượng phải cúi đầu nhận tội. Thời gian qua, nhiều vụ án ma túy lớn được đưa ra ánh sáng, nhiều đối tượng bị khởi tố mà phát hiện ban đầu từ quá trình kiểm tra của lực lượng 141.

Các cán bộ, chiến sỹ trong các tổ công tác 141 đứng làm nhiệm vụ trên đường dù mùa đông lạnh thấu xương hay nắng đỏ lửa ngày hè, kịp thời khống chế, bắt giữ những đối tượng tội phạm, côn đồ manh động…
Các cán bộ, chiến sỹ trong các tổ công tác 141 đứng làm nhiệm vụ trên đường dù mùa đông lạnh thấu xương hay nắng đỏ lửa ngày hè, kịp thời khống chế, bắt giữ những đối tượng tội phạm, côn đồ manh động…

Ngoài đấu tranh hiệu quả với các tội phạm ma túy, thời gian qua, lực lượng 141 cũng liên tiếp phát hiện, thu giữ nhiều loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, kịp thời ngăn chặn và xử lý nhiều trường hợp thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy lạng lách đánh võng, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, vi phạm nồng độ cồn…

Điển hình khoảng 20h40 ngày 15/3, tổ công tác Y10/141 tuần tra trên tuyến Phố Huế - Nguyễn Công Trứ, phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy không có biển số, không đội mũ bảo hiểm. Sau khi dừng xe, tổ công tác phát hiện trong ba lô của nam thanh niên ngồi sau có 2 dao phớ dài 55cm, 7 vỏ chai thủy tinh. Danh tính 2 nam thanh niên được làm rõ là Q.T.T. (SN 2005, Thái Bình) và N.T.L. (SN 2009, Hà Nội). Hai đối tượng khai nhận, mang hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 15/3, tổ công tác Y10/141 phát hiện 2 nam thanh niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 15/3, tổ công tác Y10/141 phát hiện 2 nam thanh niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn.

Với những kết quả đạt được, lực lượng 141 đã đáp ứng, giải quyết hiệu quả những tồn tại, vi phạm trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động trên đường phố.