Tội phạm cướp tài sản ngày càng trắng trợn

(ANTĐ) - Vừa qua, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra một số vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Bọn tội phạm tỏ ra manh động, liều lĩnh, đã dùng hung khí tấn công người bị hại để thực hiện đến cùng hành vi phạm tội.

Tội phạm cướp tài sản ngày càng trắng trợn

(ANTĐ) - Vừa qua, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra một số vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Bọn tội phạm tỏ ra manh động, liều lĩnh, đã dùng hung khí tấn công người bị hại để thực hiện đến cùng hành vi phạm tội.

Một ổ nhóm cướp tài sản của lái xe taxi bị CATP Hà Nội bắt giữ
Một ổ nhóm cướp tài sản của lái xe taxi bị CATP Hà Nội bắt giữ

Manh động và liều lĩnh

Đêm 1-8-2008, tại vườn hoa khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (Thanh Xuân) xảy ra vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là một đôi trai gái đến đây tâm sự. Người nam thanh niên đã bị bọn cướp gồm 2 tên dùng dao tông chém trọng thương và cướp đi 2 chiếc điện thoại di động.

Sau khi vụ án xảy ra, CAQ Thanh Xuân và các lực lượng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều tra truy xét, đến 5-8-2008 đã làm rõ và bắt khẩn cấp các đối tượng Vũ Tiến Dũng, SN 1991, trú tại phố Quan Nhân, phường Nhân Chính và Nguyễn Mạnh Tiến, SN 1990, trú tại cụm Giáp Nhất, phường Nhân Chính (Thanh Xuân).

Tại cơ quan công an, bọn cướp khai nhận đã dùng dao tông tấn công người bị hại trước để uy hiếp, nhằm làm mất khả năng tự vệ của họ, sau đó mới thực hiện hành vi cướp tài sản.

Một tháng trước đó, tại khu vực cánh đồng Giềng, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cũng xảy ra vụ giết người, cướp tài sản hết sức nghiêm trọng. Người bị hại là anh Nguyễn Đăng Thực, SN 1961, ở huyện Từ Liêm (Hà Nội), làm nghề “xe ôm” đã bị hung thủ điều từ gầm cầu vượt thôn Phú Diễn (Từ Liêm), về cánh đồng Giềng (Phúc Thọ), rồi dùng dao nhọn đâm 5 nhát gây tử vong tại chỗ để cướp xe máy và một số tài sản có giá trị khác.

Tiến hành điều tra, các trinh sát Đội Điều tra trọng án số 2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ và bắt giữ hung thủ gây án là Nguyễn Văn Hưng, SN 1989, trú tại thôn Tam Nông, xã Di Nậu, huyện Thạch Thất (Hà Nội) trong khi hắn đang trốn tại địa bàn tỉnh Tây Ninh. Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Hưng khai nhận đã chuẩn bị sẵn dao nhọn làm hung khí gây án cướp “xe ôm”.

Đánh giá về hoạt động của tội phạm cướp tài sản xảy ra trên địa bàn Hà Nội trong thời gian vừa qua, Trung tá Nguyễn Bá Ngọc - Đội trưởng Đội Điều tra trọng án số 2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội nhận xét: “Các đối tượng gây án đều tỏ ra manh động, quyết tâm thực hiện đến cùng hành vi phạm tội. Chúng thường dùng hung khí như dao tông, dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn) để tấn công người bị hại ngay từ ban đầu, nhằm làm cho họ mất khả năng tự vệ, rồi sau đó mới thực hiện hành vi cướp tài sản”.

CAQ Hoàn Kiếm đấu tranh với tội phạm cướp giật để mở rộng vụ án
CAQ Hoàn Kiếm đấu tranh với tội phạm cướp giật để mở rộng vụ án

Đề cao cảnh giác

Vừa qua trên địa bàn các huyện ngoại thành Hà Nội còn xảy ra một số vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng khác, như vụ bọn tội phạm đột nhập vào cửa hàng bán điện thoại di động ở huyện Đan Phượng, đâm chết chủ cửa hàng để cướp tài sản.

Tiếp theo là vụ hung thủ chặn đường một phụ nữ đang đi chợ ở địa bàn huyện Thanh Oai, dùng dao chém chết nạn nhân để cướp tài sản, rồi đến vụ dùng mìn tự tạo và súng giả để đe dọa, cướp tài sản tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ...” - Trung tá Nguyễn Bá Ngọc cho biết trong những vụ án cướp tài sản, bọn tội phạm đều thể hiện sự liều lĩnh và thiếu nhận thức về pháp luật.

Đa số tội phạm gây án cướp tài sản nghiêm trọng đều nằm trong độ tuổi vị thành niên, hoặc mới trưởng thành, nhưng sớm nhiễm phải những thói hư, tật xấu bên ngoài xã hội và thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình. Có đối tượng sau khi gây án giết người, cướp tài sản chỉ để đổi lấy vài trăm nghìn, hay vài triệu đồng nhằm thỏa mãn những nhu cầu ăn chơi.

Mới đây, lực lượng Chống tội phạm cướp - cướp giật tài sản, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Ba Đình, Công an huyện Mỹ Đức và Công an tỉnh Hưng Yên khám phá ổ nhóm cướp tài sản của lái xe taxi do Vũ Văn Trường, SN 1986, trú tại huyện Kim Động (Hưng Yên), lái xe cho một hãng taxi tại Hà Nội cầm đầu.

Do muốn có tiền tiêu xài, Trường đã rủ một số đối tượng là nhân viên bảo vệ tại một khách sạn trên địa bàn quận Ba Đình (Hà Nội) đi cướp tài sản của lái xe taxi.

Thủ đoạn của chúng là điều taxi từ Hà Nội đi Hưng Yên và hứa sẽ thanh toán tiền cước phí một cách hậu hĩnh, để gây dựng lòng tin với lái xe.

Sau đó, chúng điều người bị hại đến khu vực vắng vẻ, rồi dùng dây sạc pin điện thoại và dao nhọn tấn công lái xe, trói họ lại, nhét giẻ vào mồm để thực hiện hành vi cướp tài sản. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do ý thức cảnh giác của người dân chưa cao.

Đa phần vẫn do chủ quan, ham lợi nhuận cao trong các cuộc đưa đón khách đường dài, đã dẫn đến lơ là, mất cảnh giác và bị tội phạm điều tới những nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi cướp tài sản một cách manh động, liều lĩnh.

Do vậy, muốn phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm cướp tài sản, điều quan trọng nhất là ý thức cảnh giác tự phòng ngừa của người dân phải được nâng cao.

Bên cạnh đó, sự tích cực, chủ động phát hiện, phối hợp với lực lượng công an bắt giữ tội phạm của nhân dân cũng là vấn đề rất quan trọng, cần được phát huy tối đa ở mọi lúc, mọi nơi và trong mọi thời điểm.  

Hồng Tuấn