Tội phạm cướp giật thấy 141 là sợ

ANTĐ - Cùng với các phòng nghiệp vụ, công an quận, huyện và thị xã, 15 tổ công tác 141 của CATP được xem là nỗi khiếp sợ đối với tội phạm cướp giật. Với đặc thù hoạt động của mình, lực lượng 141 đã khiến các đối tượng có ý định phạm tội phải chùn bước và bị bắt giữ nhanh chóng khi cố tình gây án.

Hàng loạt các đối tượng phạm pháp đã bị các tổ công tác 141 phát hiện, bắt giữ, đem lại bình yên cho Thủ đô

Chặn trước hành vi phạm pháp

Dù đã qua giờ cao điểm buổi tối song tuyến đường Phạm Hùng vẫn tấp nập người và phương tiện tham gia giao thông. Tổ công tác Y13/141 lúc này đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết. Phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Dream BKS 19P1-8730 đi từ hướng Phạm Hùng hướng về Khuất Duy Tiến với tốc độ cao, vượt đèn đỏ, lập tức phương án dừng xe, kiểm tra đã được  triển khai.

Dù quay đầu chạy trốn nhưng 2 đối tượng này đã bị các chiến sỹ của tổ công tác Y3/141 chặn giữ, khống chế. Chiếc điện thoại trong túi quần của 2 đối tượng này được làm rõ là tang vật vụ cướp giật xảy ra trước đó khoảng 15 phút.

Dù là chỉ huy trên lĩnh vực giao thông song Thiếu tá Vũ Mạnh Nam - Đội CSGT số 7, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội, tổ trưởng tổ công tác Y13/141 lại có duyên trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Vụ bắt giữ 2 đối tượng trên là một trong số hàng chục vụ phạm pháp mà anh và CBCS trong tổ công tác Y13/141 đã từng phát hiện, bắt giữ.

Khi được Thiếu tá Vũ Mạnh Nam mời đến nơi nhận lại điện thoại anh Cao Văn Cương (ở Thanh Hóa) vui mừng cho biết: “Tôi đang đèo bạn gái thì bỗng từ phía sau 2 đối tượng giật  mất chiếc điện thoại khiến tôi không kịp hô hoán. Đang bần thần thì bạn gái tôi nhận được điện thoại của tổ công tác Y13/141 mời đến nhận lại tài sản”.

Trung tá Vũ Văn Ngoại, Đội phó Đội CSGT số 2 người từng có thời gian tham gia 141 khá lâu thì mỗi lần “xuất quân” là anh và CBCS trong tổ công tác lại lập công. Khi thì phát hiện ma túy đá, lúc lại kiểm tra thấy hàng “nóng” trong xe taxi. Đối với các đối tượng cướp giật, anh và CBCS trong tổ công tác cũng không ít lần phát hiện, vây bắt thành công.

Hỏi về kinh nghiệm đấu tranh, phát hiện loại tội phạm này, Trung tá Vũ Văn Ngoại chốt lại bằng câu nói: “Có tật ắt giật mình. Chỉ cần nhìn điệu bộ, dáng vẻ, sắc mặt của những đối tượng nghi vấn là có thể xác định được tới 90% đối tượng có gây án hay không”.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT số 2,  chỉ huy tổ công tác Y7/141 chưa phải là lâu, song qua tổng kết trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, anh và CBCS trong tổ lại có thành tích cao trong việc đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm cướp giật.

Thượng úy Cường cho biết: Cướp giật càng manh động thì nhiệm vụ của CBCS càng nặng nề. Tuy nhiên chúng tôi luôn xác định bằng mọi cách phải chặn đứng những nguy cơ này, đảm bảo an toàn cho người dân. 

Luôn có mặt ở các điểm nóng

Thượng úy Nguyễn Ngọc Thuật, Đội phó Đội Tham mưu, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội, cán bộ trực tiếp theo dõi các tổ công tác 141 cho biết: Kể từ khi thành lập cho đến nay, hàng nghìn vụ việc, đối tượng phạm pháp đã bị các tổ công tác 141 phát hiện, bắt giữ. Trong mỗi thời điểm khác nhau, lực lượng 141 đã chủ động thay đổi kế hoạch, biện pháp để nhanh chóng chặn đứng mầm mống, nguy cơ gây án từ của các đối tượng tội phạm.

“Chúng tôi thường xuyên tổ chức khảo sát, nghiên cứu, nắm bắt quy luật hoạt động của tội phạm, trong đó tập trung các tuyến, khu vực, địa bàn giáp ranh, quốc lộ cũng như xung quanh các điểm công cộng, cơ sở kinh doanh có điều kiện để kịp thời phòng ngừa tội phạm cướp giật. Tính đến thời điểm này, tội phạm cướp giật đã giảm mạnh so với những năm trước đó”, Thượng úy Nguyễn Ngọc Thuật khẳng định. 

Đại diện chỉ huy Phòng CSHS cho biết, qua khảo sát đơn vị đã xác định 57 chốt trọng điểm trên 7 vùng thuộc địa bàn 12 quận, 32 chốt thuộc địa bàn 12 huyện và bổ sung 32 chốt tại những tuyến đường, ngã ba, ngã tư mới mở trên địa bàn thành phố có dấu hiệu phức tạp về trật tự ATXH để đề xuất Ban chỉ đạo 141 tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý.

Tính đến nay các tổ công tác 141 đã kiểm tra, xử lý đảm bảo khép kín thời gian, địa bàn, bí mật, bất ngờ. 26/30 quận, huyện và thị xã đã có mặt lực lượng 141 làm nhiệm vụ. 141 đã trở thành một “thương hiệu”, là nỗi khiếp sợ đối với bất cứ loại tội phạm nào trong đó có tội phạm cướp giật.