- Nga bất ngờ bị đồng minh chí cốt chỉ trích kịch liệt
- Iran sẵn sàng trả đũa lệnh trừng phạt của Mỹ
- Al-Qaeda chế diễu cuộc đột kích thất bại của Mỹ ở Yemen
“Tòa án đã nhận được lời khiếu nại của Bộ Tư pháp Mỹ. Tuy nhiên yêu cầu về việc tiếp tục lệnh cấm người Hồi giáo bị bác bỏ”, Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ đưa ra thông cáo cho hay, đồng thời cho Bộ Tư pháp Mỹ hạn chót là ngày 6-2 để đưa ra câu trả lời cho quyết định này.

Lệnh cấm người Hồi giáo của ông Trump tiếp tục gây tranh cãi
Vào hôm 3-2, thẩm phán liên bang ở Seattle (bang Washington) đã ra phán quyết tạm ngừng trên phạm vi toàn quốc sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Donald Trump đối với người dân 7 nước Hồi giáo gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Yemen và Syria.
Tuy nhiên, tới ngày 4-2, Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức nhập cuộc, khi đệ đơn kháng cáo phán quyết của ông Robart, từ đó mở đường cho việc thiết lập trở lại lệnh cấm nhập cư.
Vụ kiện chống sắc lệnh của ông Trump do chính quyền bang Washington khởi xướng, sau đó chính quyền bang Minnesota cũng tham gia. Thẩm phán Robart khẳng định rằng, các bang có cơ sở pháp lý để khởi kiện.
Lệnh của thẩm phán Robart có hiệu lực do ông cân nhắc tính hợp pháp của toàn bộ sắc lệnh Tổng thống Trump đưa ra, những thẩm phán khác trước đó chỉ ra quyết định với một vài trường hợp cụ thể.