Toà nhà 49 Hàng Chuối xây vượt 4 tầng vẫn ngang nhiên hoàn thiện

* Chủ công trình đề xuất xây nhà tình nghĩa cho TP để không bị cắt ngọn. * Dù được liệt kê trong danh sách là một trong những công trình sai phép "nổi cộm" của TP.Hà Nội, thế nhưng toà nhà cao 14 tầng xây dựng sai phép tại 49 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng không những không bị xử lý, mà còn ngang nhiên hoàn thiện đưa vào sử dụng thách thức dư luận.

Toà nhà 49 Hàng Chuối xây vượt 4 tầng vẫn ngang nhiên hoàn thiện

* Chủ công trình đề xuất xây nhà tình nghĩa cho TP để không bị cắt ngọn. * Dù được liệt kê trong danh sách là một trong những công trình sai phép "nổi cộm" của TP.Hà Nội, thế nhưng toà nhà cao 14 tầng xây dựng sai phép tại 49 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng không những không bị xử lý, mà còn ngang nhiên hoàn thiện đưa vào sử dụng thách thức dư luận.

Toà nhà xây vượt 4 tầng tại 49 Hàng Chuối vẫn ngang nhiên tồn tại.

Toà nhà xây vượt 4 tầng tại 49 Hàng Chuối vẫn ngang nhiên tồn tại.

Theo giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng Hà Nội cấp năm 2004, thì toà nhà 49 Hàng Chuối chỉ được xây dựng 10 tầng, 1 tum, song chủ công trình từ năm 2005 đã ngang nhiên xây dựng thành 14 tầng làm văn phòng cho thuê và nhà ở.

Trước đó (năm 2006), sau khi công luận phát hiện việc xây dựng sai phép của công trình này, các cơ quan chức năng của Hà Nội đã vào cuộc và tiến hành khá nhiều cuộc họp, trong đó, yêu cầu trả lại nguyên trạng, đồng thời cũng yêu cầu Cty điện lực Hà Nội và Cty KDNS Hà Nội phối hợp thực hiện biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ cho công trình này. Tuy nhiên, điều lạ lùng, hiện công trình này không những không bị xử lý, mà còn ngang nhiên gấp rút hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Đáng lưu ý là trong năm 2006, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều công trình sai phép điển hình như vượt quá độ cao cho phép 5 tầng ở 221 - 223 phố Bạch Mai. Và đầu năm 2007, những sai phạm kiểu này tiếp tục rộ lên như công trình xây vượt phép 8 tầng tại số 4 Đặng Dung, vượt 5 tầng tại số 2, ngõ 31 đường Nguyễn Chí Thanh. Và trong năm 2007, các công trình vi phạm này đều đã bị xử lý cắt ngọn. Tuy nhiên, riêng công trình tại 49 Hàng Chuối lại bình an vô sự.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào ngày 25.12, công trình đang hoàn thiện các hạng mục và đang quảng cáo mời chào việc cho thuê văn phòng. Các dịch vụ điện, nước vẫn hoạt động bình thường chứ hoàn toàn không có dấu hiệu bị ngừng như đã thông báo.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Công Thành - Chánh Thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng - cho biết, UBND quận và Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản báo cáo với UBND TP về sai phạm của công trình và đề nghị TP có phương án xử lý. Tuy nhiên, đến nay quận Hai Bà Trưng chưa nhận được bất cứ hồi âm nào từ UBND TP. "Với những công trình lớn như thế này vượt quá thẩm quyền xử lý của chúng tôi. Tôi cũng được biết, chủ công trình này tự đưa ra phương án sẽ xây dựng nhà tình nghĩa cho TP để đổi lại không bị cắt ngọn 4 tầng sai phép" - ông Thành phân trần.

Xung quanh những sai phạm của công trình tại 49 Hàng Chuối, dư luận đặt câu hỏi: "Liệu có sự bao che, hay cố tình làm ngơ từ chính các cơ quan chức năng?". Bởi lẽ, hàng loạt các công trình xây dựng sai phép khác cùng thời điểm đều đã và đang bị cắt ngọn dù rằng một số chủ các công trình này cũng đã tự nguyện đóng một khoản tiền rất lớn để khắc phục sai phạm nhưng đều bị bác bỏ.

Theo Quyết định số 28/2006 của UBND TP.Hà Nội, cơ quan cấp phép xây dựng phải thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền không cung cấp các dịch vụ điện, nước, các hoạt động kinh doanh và các hoạt động dịch vụ khác đối với công trình xây dựng sai quy hoạch, không có giấy phép hoặc công trình sai phép.

UBND TP cũng quy định, yêu cầu các sở, ngành khi phát hiện có vi phạm xây dựng phải có quyết định và tổ chức buộc tháo dỡ ngay phần xây trái phép, không dùng hình thức xử phạt và không yêu cầu, hướng dẫn chủ đầu tư xin phép bổ sung để chủ đầu tư có thời gian tiếp tục xây dựng, hoàn thiện công trình, gây khó khăn cho việc xử lý...

Theo Lao động