Tòa án tối cao Parkistan ra lệnh bắt khẩn cấp Thủ tướng

ANTĐ - Ngày 15-1, các phương tiện truyền thông Pakistan đều đưa tin về việc Thủ tướng đương nhiệm Raja Pervez Ashraf bị Tòa án Tối cao nước này ra lệnh bắt giữ với cáo buộc có liên quan đến tham nhũng từ những dự án ngành điện.

Người đứng đầu Chính phủ Pakistan bị nghi ngờ liên quan đến một loạt hành vi tham nhũng trong việc mua sắm máy phát điện di động cho chính phủ khi ông Ashraf còn là Bộ trưởng phụ trách về việc cung cấp điện và nước. Cùng bị ra lệnh bắt với Thủ tướng Ashraf còn có 16 người khác là các cấp dưới của ông. Dự kiến, hôm nay, Tòa án Tối cao sẽ có một buổi điều trần sơ bộ về vụ việc này. Hiện tại, ông Raja Pervez Ashraf chưa có phản ứng gì về quyết định của Tòa án tối cao Pakistan. 

Chính quyền Pakistan cho biết, lệnh bắt giữ Thủ tướng Ashraf được ký ngay sau khi xuất hiện những lời cáo buộc từ phe đối lập tại Pakistan.