Tổ liên ngành cơ động mạnh phòng chống Covid-19 phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Tuần tra kiểm soát làm nhiệm vụ tại đường Xã Đàn - Nam Đồng, tổ liên ngành cơ động mạnh số 3/141 CATP Hà Nội đã phát hiện một đối tượng tàng trữ trái phép ma túy.

Cụ thể vào khoảng 9h ngày 8/9, tổ liên ngành cơ động mạnh số 3/141, CATP Hà Nội do Đại úy Trần Ngọc Lực (Đội CSGT số 3, Phòng CSGT, CATP Hà Nội) là tổ trưởng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng chống Covid-19 tại đường Xã Đàn - Nam Đồng, hướng đi Kim Liên, quận Đống Đa, phát hiện một người đàn ông đi xe máy nhãn hiệu Honda Dream có biểu hiện nghi vấn, đã dừng xe kiểm tra hành chính.

Đối tượng Đỗ Văn K.

Đối tượng Đỗ Văn K.

Danh tính người đàn ông được làm rõ là Đỗ Văn K. (SN 1976, HKTT: Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội). Đáng chú ý khi kiểm tra trong túi quần đối tượng, tổ công tác phát hiện có một bao thuốc lá, bên trong có gói giấy bạc chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy. Khi được tổ công tác hỏi, đối tượng quanh co, nói không biết, bao thuốc do người khác cho.

Tuy nhiên bằng công tác nghiệp vụ, tổ công tác đấu tranh tại chỗ, đối tượng đã phải khai nhận là ma túy mua về sử dụng, đã nghiện lâu năm.

Tổ công tác đã bàn giao Đỗ Văn K. cho Công an phường Nam Đồng, quận Đống Đa, điều tra theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào tối 2/9, tổ công tác Y8/141 Công an Hà Nội do Thiếu tá Phạm Quốc Long làm tổ trưởng làm nhiệm vụ kiểm soát người đi đường phòng chống Covid-19 tại đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, cũng phát hiện 1 thanh niên đi xe máy tàng trữ ma túy đá trong cốp xe máy. Danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Quốc H. (SN 1997, trú huyện Phú Xuyên, Hà Nội).