Tổ hợp phòng tiên tiến 2K22-M1 Tunguska bị bắn cháy tại Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Tổ hợp phòng không tiên tiến 2K22-M1 Tunguska là loại vũ khí tiếp theo bị bắn cháy tại chiến trường Ukraine. Do cả hai bên đều biên chế tổ hợp này nên chưa rõ tổ hợp bắn cháy thuộc bên nào.

Tổ hợp phòng không tiên tiến 2K22-M1 Tunguska là loại vũ khí bị bắn cháy tiếp theo khi tham chiến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Được biết hệ thống này đã bị trúng vũ khí chống tăng và cháy rụi tại bìa một khu rừng tại Ukraine.

2K22-M1 Tunguska là tổ hợp phòng không tự hành trang bị pháo và tên lửa nâng cấp dựa trên 2K22 Tunguska do Cục thiết kế khí cụ KBP phát triển trong giai đoạn 1970-1980, chúng được nhà máy cơ khí Ulyanovsk sản xuất với đơn giá 16 triệu USD/tổ hợp.

Tổ hợp phòng tiên tiến 2K22-M1 Tunguska bị bắn cháy tại Ukraine ảnh 1

Tổ hợp phòng tiên tiến 2K22-M1 Tunguska bị bắn cháy tại Ukraine

Theo thiết kế, nó được đánh giá là có thể bảo vệ hiệu quả các trung đoàn xe tăng, bộ binh cả ban ngay và ban đêm trước các cuộc tấn công đường không sử dụng máy bay và tên lửa hành trình trong mọi điều kiện thời tiết.

Thiết kế bố trí hệ thống vũ khí của 2K22-M1 Tunguska khá gọn gàng với tháp pháo tích hợp trọn vẹn vũ khí (pháo-tên lửa) và hệ thống radar, bên trong là cabin tác chiến cùng đặt trên khung gầm xe bánh xích GM-352.

Tổ hợp phòng tiên tiến 2K22 Tunguska
Tổ hợp phòng tiên tiến 2K22 Tunguska

Mặc dù được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ phòng không, tuy nhiên ngoài khả năng này, theo thiết kế 2K22-M1 Tunguska khi cần có thể trở thành vũ khí tấn công mặt đất đặc biệt nguy hiểm. Sau khi Liên Xô tan rã, loại vũ khí này được chia cho các nước thành viên, trong đó Nga đang biên chế 256 tổ hợp, Belarus và Ukraine chỉ còn lại một số lượng rất nhỏ và không rõ tình trạng hoạt động.