Nga lần đầu tiên cho tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31K tham chiến tại Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga nói nước này đã lần đầu sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal để phá một kho chứa vũ khí ở phía tây Ukraine vào hôm 18/3. Điều này đồng nghĩa với việc Nga đã lần đầu tiên sử dụng tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31K trong thực chiến.

"Hệ thống tên lửa hàng không Kh-47M2 Kinzhal với tên lửa siêu đạn đạo siêu vượt âm đã phá hủy một nhà kho lớn dưới lòng đất chứa tên lửa và đạn dược ở làng Deliatyn, vùng Ivano-Frankivsk", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 19/3 có đoạn. Với việc tuyên bố sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kh-47, điều này đồng nghĩa với việc Nga đã lần đầu cho tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31K tham chiến.

Nga thông báo mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm "phi vũ trang và phi phát xít hóa Ukraine" vào ngày 24/2. Sau hơn ba tuần chiến sự, Nga đã kiểm soát khu vực Kherson ở miền nam và đang tiến vào trung tâm thành phố cảng chiến lược Mariupol ở đông nam Ukraine, trong khi nhiều thành phố lớn như Kiev và Kharkov đang bị bao vây.

Phái đoàn hai nước đã tiến hành nhiều vòng đàm phán kể từ khi xung đột nổ ra, song chỉ thống nhất được về vấn đề lập hành lang nhân đạo sơ tán dân thường, chưa nhất trí về lệnh ngừng bắn.

Tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31K

Tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31K

Được biết MiG-31K là biến thể nâng cấp từ MiG-31 của Nga. Biến thể này được gia cố khung thân để có thể mang được siêu tên lửa Kh-47M2 Kinzhal. Sự kết hợp giữa MiG-31K và tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal tạo nên một vũ khí cực nguy hiểm của Nga có thể xé nát hàng phòng thủ mặt đất của đối phương. Không những vậy loại tên lửa này có thể hủy diệt tàu chiến đối phương chỉ với một phát bắn duy nhất.