Tổ công tác 141 phát hiện nhanh xe “mượn” là xe trộm cắp

ANTĐ - Vụ việc được phát hiện vào khoảng 16h ngày 23-6 bởi tổ công tác Y10/141 – CATP Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sinh chỉ huy, làm nhiệm vụ tại nút giao thông Kim Đồng – Giải Phóng (quận Hoàng Mai, Hà Nội). 

Vào khoảng thời gian trên, các trinh sát hình sự phát hiện một nam thanh niên điều khiển chiếc xe AirBlade mang BKS: 30M5-4579 có biểu hiện nghi vấn đã nhanh chóng thông báo về vị trí chốt chặn.

Ngay lập tức, lực lượng CSGT tại chốt đã ra tín hiệu yêu cầu nam thanh niên điều khiển, dừng xe kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện chiếc xe AirBlade do Phạm Tuấn Anh (SN 1988, HKTT số nhà 10, tổ 30, ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển có số khung bị tẩy xóa không rõ số.

Tiến hành xác minh nóng về chiếc xe, tổ công tác phát hiện chiếc xe trên có số khung đúng 74288, chủ xe là anh Lê Đức Khang, trú tại ngõ 2 Nhuệ Giang, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

Phạm Tuấn Anh tại cơ quan Công an phường Thanh Liệt

Tại cơ quan công an, Phạm Tuấn Anh một mực khai chiếc xe này anh ta đi mượn.

Tổ công tác đã liên hệ với chủ nhân của chiếc xe trên đến nhận phương tiện. Đồng thời lập biên bản, bàn giao người và tang vật về CAP Thanh Liệt để tiến hành xác minh làm rõ.

Có mặt tại CAP Thanh Liệt, anh Lê Đức Khang chủ nhân của chiếc xe trên cho biết, chiếc xe của gia đình bị kẻ gian lấy cắp vào khoảng đầu tháng 10-2014.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sinh trao trả chiếc xe cho chủ nhân

Sau khi bị mất cắp, gia đình đã làm đơn trình báo lên CAP Phú La (quận Hà Đông). Vui mừng khi được lực lượng 141 tìm thấy chiếc xe, anh Khang đã gửi lời cảm ơn chân thành đến tổ công tác Y10/141 – CATP Hà Nội.