Tổ chức thành công Đại hội Cựu Công an nhân dân quận Ba Đình lần thứ nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 7-3, Ban Vận động thành lập Hội Cựu CAND quận Ba Đình phối hợp tổ chức thành công Đại hội thành lập Hội Cựu CAND quận Ba Đình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội nghị vinh dự đón tiếp đồng chí Trần Anh Tuấn, nguyên thứ Trưởng Bộ Nội vụ; Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an, Phó Chủ tịch thường trực Hội cựu CAND Việt Nam; Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội;

đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến - Bí thư Quận ủy Ba Đình; đồng chí Nguyễn Công Thành - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; đồng chí Tạ Nam Chiến - Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Thượng tá Phạm Hải Thắng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAQ Ba Đình…

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng Đại hội

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng Đại hội

Dự Đại hội có 125 đại biểu chính thức đại diện cho cán bộ cựu CAND trong toàn quận. Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua nội dung, chương trình của Đại hội; nghe báo cáo về sự hình thành, vai trò, trách nhiệm và những quy định liên quan đến công tác thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam và Hội Cựu CAND quận Ba Đình.

Với tinh thần dân chủ, thống nhất, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra 21 đồng chí vào Ban Chấp hành; bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban Kiểm tra. Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội cựu CAND quận Ba Đình, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ và chương trình công tác trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng Ban chấp hành

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng Ban chấp hành

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, chúc mừng thành công của Đại hội; đồng thời đề nghị sau Đại hội, Ban chấp hành Hội cần nghiên cứu kỹ Điều lệ Hội và hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Nội vụ và các chỉ đạo của quận để có kế hoạch thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.

Đồng chí Vũ Hùng Vương mong muốn lãnh đạo quận, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đặc biệt là Đảng ủy, lãnh đạo Công an quận luôn quan tâm chỉ đạo hoạt động, hỗ trợ, động viên khích lệ để Hội Cựu CAND quận hoạt động hiệu quả về mọi mặt.

Chúc mừng thành công của Đại hội, đồng chí Tạ Nam Chiến - Chủ tịch quận Ba Đình ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ cựu CAND đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của quận trong thời gian qua.

Đồng chí Chủ tịch UBND quận đề nghị Hội chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tích cực tham gia tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương, gương mẫu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND…

Tại Đại hội, Thượng tá Phạm Hải Thắng - Trưởng CAQ đề nghị sau Đại hội, Ban chấp hành Hội khẩn trương xây dựng Quy chế hoạt động, chú trọng xây dựng Hội Cựu CAND quận trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ban chấp hành Hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công tác của Hội, là cầu nối giữa cán bộ nghỉ hưu và CBCS đang công tác, truyền đạt, chỉ bảo kinh nghiệm hữu ích trong công tác cho các thế hệ sau tiếp bước học tập, noi theo; đồng thời, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Hội…