![]() |
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm |
Chủ trì buổi làm việc có Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Nhà báo Trương Thành Trung, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết.
Phát biểu tại buổi làm việc, Nhà báo Trương Thành Trung - Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết cho biết, với vai trò là cơ quan ngôn luận của MTTQ Việt Nam, ngoài các nội dung tuyên truyền, trong quyết định về chức năng và nhiệm vụ, Báo Đại đoàn kết được Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam giao thực hiện tổ chức các sự kiện, các hoạt động khác để lan tỏa tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc đến với nhân dân.
Tổng Biên tập Trương Thành Trung nhấn mạnh, với vai trò là tiếng nói của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Báo Đại đoàn kết mong muốn phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” để tiếp tục lan tỏa tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc trên phạm vi toàn quốc.
Trên tinh thần “thực tâm, thực chất, trách nhiệm, hiệu quả”, Báo Đại đoàn kết mong muốn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giúp đỡ, cử đầu mối phối hợp để tổ chức Chương trình tại tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra, tại những điểm vùng biên trên toàn quốc, các văn phòng đại diện khu vực của Báo sẽ cùng tham gia với lực lượng biên phòng tổ chức các hoạt động như hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, trao tặng quà cho bà con vùng biên ăn Tết…
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Báo Đại đoàn kết đã trao đổi, thống nhất triển khai thực hiện các nội dung Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 tại địa điểm xã vùng biên giới thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Kết luận cuộc làm việc, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng khẳng định, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là sự kiện được tổ chức thường niên là tình cảm, sự tri ân của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng với đồng bào các dân tộc nơi biên giới.
Theo Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân của lực lượng Bộ đội Biên phòng với đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới, hải đảo. Chương trình mang lại niềm vui, sự động viên và tiếp thêm động lực cho nhân dân, cán bộ chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo; thể hiện tinh thần gắn kết quân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
