Tinh vi mánh khóe “hô biến” tiền giả thành tiền thật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trộn lẫn tiền thật và tiền giả với nhau, Tùng thuê người chuyển số tiền này vào tài khoản của mình nhưng bất thành…

Chiều 16-7, đưa Bùi Văn Dư (SN 1993, trú ở xã Yên Hưng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định); Lưu Xuân Tùng (SN 1992, ở phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã lần lượt quyết định tuyên phạt 2 bị cáo này 4 năm và 3 năm tù cùng tội “Lưu hành tiền giả”.

Tại phiên tòa, nội dung vụ án được làm rõ Bùi Văn Dư và Lưu Xuân Tùng vốn cùng làm việc với nhau trong một doanh nghiệp (trụ sở tại phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) nên thân thiết với nhau.

Bộ đôi lưu hành tiền giả bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Bộ đôi lưu hành tiền giả bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Đầu tháng 8-2020, thông qua mạng xã hội Facebook, Dư liên hệ đặt mua của một đối tượng không quen biết 5.000.000 đồng (mệnh giá 500.000/tờ) tiền giả với giá 1.000.000 đồng. Sau đó, Dư đưa cho Tùng 5.000.000 đồng, trong đó có 3.000.000 đồng tiền giả.

Hai đối tượng thống nhất, Tùng cầm số tiền cả thật và giả nêu trên, rồi tìm người thuê họ chuyển vào tài khoản của Tùng đủ 5.000.000 đồng. Mục đích của Dư và Tùng là “hô biến” 3.000.000 đồng tiền giả thành tiền thật, rồi chia nhau.

Thực hiện tội phạm, ngày 8-8-2020, Tùng gọi điện cho anh Đoàn Mạnh Hà (SN 1983, trú ở quận Long Biên, Hà Nội) thuê anh này chuyển tiền vào tài khoản với tiền công 100.000 đồng. Chiều cùng ngày, Tùng và một thanh niên chở nhau trên xe máy đến gặp anh Hà tại một địa điểm thuộc phường Bồ Đề.

Gặp nhau, Tùng đưa 5.000.000 đồng (cả tiền thật và tiền giả) cho anh Hà để thực hiện cuộc “ảo thuật”. Tuy nhiên, ngay khi tiếp nhận 10 tờ tiền mệnh giá 500.000/tờ từ tay Tùng, anh Hà nhanh chóng có những nghi vấn trong số đó có những tờ tiền giả.

Nhận thấy việc “hô biến” tiền giả thành tiền thật có nguy cơ bị vạch trần, Tùng và thanh niên đi cùng lập tức “bỏ của chạy lấy người”. Anh Hà sau đó tới Công an phường Bồ Đề trình báo sự việc… Bộ đôi lưu hành tiền giả vì thế nhanh chóng bị điều tra, bắt giữ.

Về 2.000.000 đồng tiền giả trong số 5.000.000 đồng tiền giả Bùi Văn Dư mua của đối tượng không quen biết, quá trình điều tra, Dư khai sau sự việc “hô biến” tiền giả thành tiền thật bại lộ, đối tượng đã tiêu hủy hết. Do không có thêm chứng cứ, tài liệu gì thêm nên cơ quan tố tụng không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm về 2.000.000 đồng tiền giả này.

Áp dụng mức án nêu trên đối với bộ đôi lưu hành tiền giả, Tòa án Hà Nội xác định trong vụ án này, Bùi Văn Dư giữ vai trò chủ mưu và có nhân thân xấu, còn Lưu Xuân Tùng giữ vai trò thực hành và giúp sức trong việc lưu hành tiền giả.