Tính năng của Pantsir-S chính thức được thừa nhận

ANTĐ - Cuộc thử nghiệm bắn hạ tên lửa hành trình Kh-55 thành công mỹ mãn ngày 19-10 vừa qua đã chứng nhận khả năng tác chiến hoàn hảo của Pantsir-S, dập tắt những nghi ngờ về tính năng của nó.

Ngày 19-10 vừa qua, lực lượng phòng không Nga đã thử nghiệm tính năng của Pantsir-S tại trường bắn Pemboy ở bắc Nga. 2 quả tên lửa 57E6-1 của hệ thống này đã đánh chặn thành công 1 quả tên lửa hành trình phóng từ máy bay Tu-95MS. Thử nghiệm hoàn hảo này đã kiểm chứng khả năng phòng không đa năng của Pantsir-S, dập tắt những nghi ngờ về tính năng của nó.

Hôm 23-11, bộ đội phòng không quân khu phía Đông của Nga đã chính thức tiếp nhận 6 hệ thống phòng không hỗn hợp pháo - tên lửa tầm gần Pantsir-S. Tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ tư lệnh phòng không - không quân Nga sẽ được trang bị hàng loạt các hệ thống này. Cho đến nay, Bộ quốc phòng Nga đã đặt mua 100 hệ thống cho Bộ tư lệnh phòng thủ không gian vũ trụ Nga (ASD), dự kiến sẽ được trang bị hàng loạt trong vài năm tới.

Biến thể xuất khẩu Pantsir-S1 trên khung gầm xe bánh xích

Hệ thống Pantsir-S (Nato gọi là SA-22 Greyhound) do Cục thiết kế kỹ thuật KBP của Nga nghiên cứu, chế tạo; được lắp đặt trên khung gầm xe tác chiến kiểu bánh lốp. Trên xe còn tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực và hệ thống cảm biến quang điện và hệ thống hỏa lực. Vũ khí chính của Pantsir-S là 2 khẩu pháo tự động 2A72 cỡ nòng 20mm và 12 ống phóng 12 quả tên lửa phòng không tầm gần dẫn đường bằng vô tuyến 57E6-1. Đây là hệ thống phòng không chuyên dùng đối phó với các mục tiêu bay tầm thấp, có thể bắn hạ máy bay phản lực bay thấp, máy bay trực thăng, tên lửa hành trình, (UAV) và các loại tên lửa chiến thuật. Pháo tự động 2A72 có thể tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi 5km, còn tên lửa 57E6-1 có tầm bắn xa nhất là 20km với vận tốc Mach4, trần bắn 15km, cùng lúc có thể theo dõi và tấn công nhiều mục tiêu với kiểu bắn đồng loạt hoặc bắn từng quả.

Pantsir-S với 2 bệ pháo tự động và 12 ống phóng tên lửa

Vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định sẽ đặt mua và triển khai đại trà tổ hợp tên lửa phòng không hỗn hợp này cho tất cả các quân khu, quân binh chủng. Trước đây, lực lượng lục quân Nga từng có ý từ chối tiếp nhận hệ thống này cũng đã suy nghĩ lại.

Biến thể xuất khẩu của Pantsir-S là Pantsir-S1 hiện đã có biến thể trên khung gầm xe bánh xích, nó đã được xuất khẩu cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Syria và Algeria. Hiện Iraq cũng đang có dự định đặt mua 50 hệ thống này với giá hơn 4 tỷ USD.