Tính đa tác dụng của chuông cảnh báo tổ liên gia an toàn phòng cháy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau một thời gian khảo sát, triển khai, lắp đặt các thiết bị an toàn PCCC nơi công cộng, người dân quận Tây Hồ đã nhận thấy tính hữu ích của mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và "Điểm chữa cháy công cộng" không chỉ phát huy tác dụng báo cháy mà còn là nút báo động khi trộm cắp đột nhập vào nhà dân.
Người dân trong tổ liên gia an toàn PCCC đã linh hoạt hiệu quả chuông báo cháy và cảnh báo trộm cắp khi phát hiện nghi vấn

Người dân trong tổ liên gia an toàn PCCC đã linh hoạt hiệu quả chuông báo cháy và cảnh báo trộm cắp khi phát hiện nghi vấn

Mục tiêu 100% hộ gia đình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tham gia “Tổ liên gia an toàn PCCC”; 100% ngõ, hẻm tập trung đông dân cư, có chiều dài 50m trở lên, mà xe chữa cháy không tiếp cận được, phải bố trí “Điểm chữa cháy công cộng”; vận động mỗi hộ gia đình trên địa bàn phường trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy; sau khi ra mắt, mô hình đi vào hoạt động và được duy trì thường xuyên, định kỳ 6 tháng tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả hoạt động.

Theo đó, UBND phường Yên Phụ ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và triển khai 14 "Điểm chữa cháy công cộng" tại các khu dân cư.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Tổ trưởng dân phố số 1, phường Yên Phụ, cho biết: “Rất thuận lợi và thực tế cho người dân đảm bảo PCCC, các điểm này được bố trí tại những nơi xe chữa cháy không vào được, đảm bảo tính mạng, của cải cho người dân, kịp thời dập tắt những đám cháy có thể xảy ra.

Nhân dân rất phấn khởi, cảm thấy sự quan tâm của Nhà nước đến lợi ích của từng người. Đây là điều cực kì thiết thực với cuộc sống của mọi người nơi đây. Thời gian tới, chúng tôi mong sẽ có thêm nhiều điểm được lắp đặt hơn và chắc chắn tất cả đều đồng tình, ủng hộ vì đó là quyền, lợi ích của người dân”.

CAP Yên Phụ vận động người dân tự trang bị bình chữa cháy cho gia đình

CAP Yên Phụ vận động người dân tự trang bị bình chữa cháy cho gia đình

Còn ông Trần Văn Bình, tổ dân phố số 13 phường Yên Phụ cho hay: “Mô hình này tôi thấy hiệu quả rất tốt, thiết thực, không những chỉ đảm bảo công tác PCCC mà các gia đình còn thống nhất với nhau rằng, nhà nào có chuông, nếu có trộm cướp hay nhiều vấn đề khác thì đều có thể xử lý được, chẳng hạn như đêm hôm có chuông, 5 hộ đều biết, cùng giúp nhau, cứu người, cứu tài sản”.

Điểm chữa cháy công cộng tại Hẻm 32/15/23/26 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ

Điểm chữa cháy công cộng tại Hẻm 32/15/23/26 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ

Việc ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn phường là nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tích cực tham gia hoạt động PCCC & CNCH, chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra. Nâng cao ý thức, kiến thức PCCC & CNCH cho quần chúng nhân dân tại khu dân cư, hộ gia đình; phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tích cực tham gia PCCC; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo phương châm 4 tại chỗ, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.