Tin tặc Hồi giáo tấn công trả đũa lại hành động của nhóm Anonymous

ANTĐ - Các tin tặc Hồi giáo đã cấu kết với một nhóm tin tặc có xuất thân từ Anonymous nhưng hoạt động đối lập và ủng hộ Palestine có tên AnonGhost để thực hiện các cuộc tấn công này, đây cũng là một hành động trả đũa lại chính mạng lưới Anonymous.

Theo Independent, các tin tặc Hồi giáo đã khai thác những lỗ hổng bảo mật để tấn công vào hàng trăm các website của Pháp và để lại thông điệp "Giải phóng Palestine và đem chết chóc tới cho nước Pháp và tờ Charlie Hebdo". Rất có thể các tin tặc Hồi giáo đã cấu kết với một nhóm tin tặc có xuất thân từ Anonymous nhưng hoạt động đối lập và ủng hộ Palestine có tên AnonGhost để thực hiện các cuộc tấn công này, đây cũng được coi là một hành động trả đũa lại chính mạng lưới Anonymous.

Hình ảnh trên xuất hiện ở trên 100 website của nước Pháp

Hành động trên của các tin tặc Hồi giáo được cho là một phản ứng đáp trả lại thông điệp "OpCharlieHebdo" được Anonymous phát đi  trên mạng Internet vào tuần trước. Qua đó, mạng lưới các hacker ẩn danh sẽ tấn công và xóa sổ các trang web, tài khoản truyền thông mạng xã hội của các tổ chức khủng bố như là một biện pháp để trả đũa cho vụ tấn công khủng bố tòa soạn Charlie Hebdo.

Cho tới nay, nhóm tin tặc này vẫn đang tiếp tục nhắm tới một công ty viễn thông, một ngân hàng và một công ty truyền thông tại Pháp, và chắc chắn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Một số các trang web bị tin tặc Hồi giáo tấn công còn hiển thị hình ảnh cờ màu đen và chữ trắng đặc trưng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và kèm theo dòng chữ bị hack bởi "L'APoca-Dz".

Tin tặc Hồi giáo tấn công và để lại thông điệp "đe dọa" đầy khiêu khích

Nhóm AnonGhost gọi hành động của Anonymous vừa qua như là một kẻ phân biệt chủng tộc, bởi họ đã xóa sổ, làm ngưng trệ những trang web và các tài khoản Twitter của các tổ chức Hồi giáo cực đoan.

Trong một tuyên bố hôm 12/1, AnonGhost đã nói rằng:"Chúng tôi không phải là Charlie Pedo, chúng tôi là người Hồi giáo và chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai có thể xúc phạm tới nhà tiên tri Mohammed". Trong đó, Charlie Pedo là tên gọi được các tin tặc mô tả về tờ tạp chí Charlie Hebdo.