[Tin nhanh tối ngày 5-4-2021] Trung Quốc có thể hưởng lợi khi Mỹ rút quân khỏi "vũng lầy" Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 5-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Kẻ lang thang sát hại nữ công nhân gom rác; Buôn ma túy để thỏa mãn cơn nghiện; Bất cẩn khi chặt cây làm chết người đi đường; Lũ quét tàn phá Indonesia, Đông Timor; Trung Quốc có thể hưởng lợi khi Mỹ rút quân khỏi "vũng lầy" Afghanistan; Băng cướp trói, cuỗm hết tài sản gia đình gốc Việt.

* Kẻ lang thang sát hại nữ công nhân gom rác

Án mạng xảy ra khoảng 21h ngày 4-4 khi Lê Như Toàn, 30 tuổi, đi bộ trên vỉa hè đường Cầu Giấy theo hướng về Xuân Thủy gặp nữ công nhân gom rác đã vơ gạch đánh tử vong. Nạn nhân là chị Vũ Thúy Hà, 43 tuổi, nhân viên Công ty môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên đang đẩy xe chở rác phía trước tòa nhà Discovery Complex.

Toàn bị cáo buộc đã nhặt một viên gạch lát đá vỉa hè bất ngờ đập mạnh từ phía sau vào đầu khiến chị Hà tử vong. Gây án xong, anh ta bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ án

Hiện trường vụ án

Ngay trong đêm, Toàn bị bắt khi lẩn trốn trong Khu đô thị Làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng.

Thời điểm xảy ra vụ án trời tối, mưa phùn và đông người qua lại. Ngày 5-4, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết: "Toàn từng có tiền sử bệnh tâm thần. Lúc gây án hắn ta có biểu hiện không bình thường về tâm lý và đang khai nhận tiền hậu bất nhất".

* Buôn ma túy để thỏa mãn cơn nghiện

Trương Đại Hiệp, 31 tuổi, bị phạt mức án tử hình vì cùng đồng bọn đặt mua hơn một kg ma túy về bán lại kiếm lời và thỏa mãn cơn nghiện. Đồng phạm với Hiệp còn có Nguyễn Thanh Phú, 31 tuổi; Lương Nghĩa Vinh, 26 tuổi, cả hai tên đều bị tuyên phạt án chung thân.

Tháng 7-2020 Vinh kiếm được mối muốn mua một kg ma túy nên báo cho Hiệp biết. Anh ta gọi cho người tên Công (không rõ lai lịch) quen biết trước đó đặt "hàng" với giá 250 triệu đồng, thỏa thuận khi bán được sẽ gom tiền trả sau.

Bị cáo Hiệp (áo xanh) cùng đồng phạm tại tòa hôm 5-4-2021
Bị cáo Hiệp (áo xanh) cùng đồng phạm tại tòa hôm 5-4-2021

Khi Vinh mang ma túy đi giao ở khách sạn thuộc quận Bình Tân thì bị cảnh sát bắt. Khám xét nơi ở của Hiệp và Phú, lực lượng chức năng thu giữ nhiều gói ma túy khác.

Tại phiên tòa hôm 5-4, Hiệp đã xin xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội về nhìn mặt con. Tương tự, Phú cũng xin tòa xem xét để sớm được về chăm sóc hai con nhỏ.

* Bất cẩn khi chặt cây làm chết người đi đường

Theo thông tin của cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, vào 16h ngày 4-4, T.O.S. (ngụ xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) cùng một người khác đi xe máy biển kiểm soát 29L1-222.14 từ xã Nậm Dạng về trung tâm xã Võ Lao, bất ngờ bị một thân cây to đổ đè trúng. Địa điểm S. gặp nạn là ven đường tỉnh lộ 152. S. đã tử vong tại chỗ.

Đang đi xe máy, T.O.S. bị cây đổ xuống đè lên người, tử vong tại chỗ.
Đang đi xe máy, T.O.S. bị cây đổ xuống đè lên người, tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, gia đình ông L.V.N. ở xã Võ Lao đang cho người chặt một cây sấu nằm cạnh tỉnh lộ 152. Quá trình chặt cây, gia đình ông N. đã cho người đứng cảnh giới hai đầu đường để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên S. vẫn đi xe máy được vào khu vực này và bị cây to đổ đè trúng người.

Công an huyện Văn Bàn và Công an xã Võ Lao đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra vụ việc, xử lý theo quy định pháp luật.

* Lũ quét tàn phá Indonesia, Đông Timor

Hôm 5-4, BBC đưa tin ít nhất 50 người đã chết sau khi lũ quét và sạt lở đất xảy ra ở Indonesia và Đông Timor hôm 4-4.

Mưa xối xả tàn phá trên diện rộng khiến nước lũ từ các con đập tràn vào nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà trên quần đảo.

Khu vực bị ảnh hưởng trải dài từ đảo Flores ở miền đông Indonesia đến quốc gia láng giềng ĐôngTimor.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót, và các quan chức cảnh báo số người chết có thể tăng thêm.

Mưa lũ ở quần đảo Indonesia gây ra nhiều thiệt hại
Mưa lũ ở quần đảo Indonesia gây ra nhiều thiệt hại

Những người bị thương trên quần đảo đã được sơ tán đến các làng lân cận không bị ảnh hưởng, đồng thời đến các bệnh viện địa phương và các trung tâm y tế khác.

Lũ quét và sạt lở đất chết người thường xảy ra trên quần đảo Indonesia trong mùa gió mùa, thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3.

* Trung Quốc có thể hưởng lợi khi Mỹ rút quân khỏi "vũng lầy" Afghanistan

Giới chuyên gia nhận định việc Mỹ rút quân khỏi chiến trường Afghanistan sau gần 20 năm "sa lầy" mà không đạt được kết quả mong muốn có thể sẽ mang lại lợi ích an ninh cho Trung Quốc.

Do vị trí địa lý gần Tân Cương của Afghanistan, việc Mỹ rút quân có thể sẽ gây thêm áp lực đáng kể lên nỗ lực chống khủng bố của Trung Quốc trong ngắn hạn, ông Sun Qi, một chuyên gia quan hệ quốc tế tại Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải, nhận định.

Mỹ đã "sa lầy" ở Afghanistan gần 20 năm
Mỹ đã "sa lầy" ở Afghanistan gần 20 năm

Tuy nhiên, các nhà quan sát khác cho rằng, dù sự vắng mặt của lực lượng Mỹ có thể gây ra hỗn loạn và việc các tổ chức khủng bố hồi sinh tại khu vực, nhưng về lâu dài, nó có thể mang lại lợi ích cho Trung Quốc.

Việc Mỹ rút đi sẽ không gây ra mối đe dọa to lớn cho an ninh của Trung Quốc. Mặc dù nó có thể khiến tình hình ở Afghanistan xấu đi ở một mức độ nào đó, nhưng về lâu dài, nó sẽ giúp giải quyết các vấn đề chính trị của Afghanistan và do đó cải thiện tình hình an ninh ở các khu vực xung quanh Trung Quốc.

* Băng cướp trói, cuỗm hết tài sản gia đình gốc Việt

4 tên cướp đột nhập vào nhà của gia đình người Việt ở Oakland, trói bố mẹ và lấy hết tài sản trước mặt cô con gái 7 tuổi.

Hôm đó, Amy - bé gái 7 tuổi chuẩn bị đi ngủ sau khi cùng bố mẹ đi chùa về thì 4 kẻ lạ mặt phá cửa sổ, đột nhập vào nhà. "Chúng dọa bố mẹ cháu nếu dám động đậy sẽ bắn cháu đầu tiên", Amy nói.

Roseni, người phụ nữ gốc Việt, cho biết bọn cướp đã trói chặt cô và Hoang, chồng cô, rồi hành hung họ. "Chúng đấm vào miệng anh ấy, máu từ răng chảy xuống cổ", cô nhớ lại.

Amy và mẹ, Roseni, trong buổi phỏng vấn với kênh truyền hình ABC
Amy và mẹ, Roseni, trong buổi phỏng vấn với kênh truyền hình ABC

Chúng buộc Amy trùm chăn ngồi im rồi đi từ phòng này sang phòng khác lục tung đồ đạc. Mọi thứ trong gia đình, từ bộ sưu tập giày thể thao của anh trai Amy tới vòng tay của Roseni đều bị lấy đi.

Vụ án xảy ra vào thời điểm người Mỹ gốc Á tại khu vực Vịnh San Francisco, bang California và khắp nước Mỹ đang lo lắng vì nạn thù ghét chủng tộc. Roseni cho hay ít nhất 3 gia đình ở khu phố của cô đã bị cướp hoặc tấn công trong những tháng gần đây.