[Tin nhanh tối 8-6-2021] Nga xem xét chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V ở Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 8-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Nga xem xét chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V ở Việt Nam; 8 người trốn trong thùng xe tải để tránh khai báo y tế; Hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa bị bắt; Bị cáo trộm tiền khi đến tòa nhận bản án tù; Hàn Quốc yêu cầu công dân rời khỏi Afghanistan; Số ca mắc Covid-19 tại Campuchia vượt ngưỡng 35.000 ca.

Nga xem xét chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V ở Việt Nam

Tại cuộc điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chiều 8-6, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko cho hay, Nga đang xem xét chuyển giao công nghệ để sản xuất vaccine Sputnik V tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cảm ơn Liên bang Nga đã tặng Việt Nam 1.000 liều vaccine Sputnik V từ đầu năm nay và mới đây đã cam kết ưu tiên để Việt Nam tiếp cận 20 triệu liều vaccine Sputnik V…

Hiện các cơ quan của Việt Nam và Liên bang Nga đang tích cực đàm phán về việc cung ứng nguồn vaccine phòng Covid-19.

8 người trốn trong thùng xe tải để tránh khai báo y tế

Ngày 8-6, Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) cho biết đã bàn giao nhóm 8 người đến từ Nam Định để xác minh dấu hiệu trốn tránh khai báo y tế.

Một trạm giám sát, phòng chống dịch Covid-19 ở Thừa Thiên - Huế

Một trạm giám sát, phòng chống dịch Covid-19 ở Thừa Thiên - Huế

Những người này bị phát hiện trốn trong thùng xe tải mang BKS: 75C-031.35, hòng qua mắt các lượng chức năng tại chốt giám sát dịch tễ phòng chống Covid-19 trên tuyến Quốc lộ 49B, đoạn qua xã Điền Hương, huyện Phong Điền hôm 7-6.

Theo quy định, các xe khi muốn vào Thừa Thiên - Huế phải tiến hành khai báo y tế, đăng ký và đợi phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa bị bắt

Chiều 8-6, Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Chiến Thắng (66 tuổi; Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2011-2016); Lê Đức Vinh (56 tuổi, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021) và ông Lê Mộng Điệp (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường) cùng về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai theo Điều 229 BLHS.

3 bị can bị cáo buộc sai phạm liên quan đến dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc, tỉnh Khánh Hoà. Hiện, hành vi sai phạm cụ thể của họ chưa được công bố.

Bị cáo trộm tiền khi đến tòa nhận bản án tù

Ngày 8-6, Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Trung (28 tuổi, trú tại xã An Thái Trung) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng 28-5, Trung đến gặp chị Nguyễn Thị Kim Luông (Thư ký TAND huyện Cái Bè) để nhận bản án 18 tháng tù. Đến nơi, Trung lợi dụng lúc nữ thư ký không có mặt trong phòng, đã lẻn vào mở tủ trộm 5 phong bì chứa 410 ngàn đồng, 2 tờ USD.

Nguyễn Anh Trung có 2 tiền án về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Nguyễn Anh Trung có 2 tiền án về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Sau đó, Trung định ra khỏi cửa phòng thì anh Lê Xuân Hòa (cán bộ Công an tỉnh Bình Phước) đến liên hệ công tác, đã phát hiện nên giữ lại và trình báo Công an.

Hàn Quốc yêu cầu công dân rời khỏi Afghanistan

Hàn Quốc đã kêu gọi công dân tạm thời rời khỏi Afghanistan trước ngày 20-6 do tình hình bạo lực leo thang trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy kế hoạch rút quân khỏi quốc gia Tây Nam Á trước ngày 11-9. Tại Afghanistan hiện có một số lượng nhỏ doanh nhân Hàn Quốc và nhân viên đại sứ quán.

Tình hình bạo lực đang gia tăng đáng lo ngại ở Afghanistan

Tình hình bạo lực đang gia tăng đáng lo ngại ở Afghanistan

Tháng trước, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan, tròn 20 năm tham chiến sau vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ. Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa Chính phủ Afghanistan và các tay súng Taliban bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái đến nay vẫn đình trệ, bất chấp các nỗ lực của cộng đồng quốc tế.

Số ca mắc Covid-19 tại Campuchia vượt ngưỡng 35.000 ca

Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Campuchia khi tổng số ca bệnh tại nước này đã vượt ngưỡng 35.000 ca vào ngày 8-6, trong đó 34.367 ca liên quan đến “sự cố cộng đồng ngày 20-2”.

Sáng cùng ngày, Campuchia đã tiếp nhận thêm 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 từ Trung Quốc, bao gồm 500.000 liều Sinopharm và 500.000 liều Sinovac. Nếu không có gì thay đổi, nước này sẽ nhận thêm 2 triệu liều vaccine vào các ngày 12 và 19-6. Campuchi đặt mục tiêu tiêm phòng đủ cho khoảng 80% dân số trưởng thành vào cuối năm nay.