[Tin nhanh tối 7-9-2021] Giận vợ ném đồ đạc từ tầng 25 xuống đất, bị lập biên bản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 7-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giam cán bộ phường dàn xếp, thu tiền tiêm vaccine Covid-19; Trộm chó tử vong khi nhảy xuống kênh; Chở 1,5 tấn gà chết về TP.HCM tiêu thụ; Bị lập biên bản vì ném quần áo của vợ từ tầng 25 xuống đất; Taliban cam kết để người dân tự do rời khỏi Afghanistan; Ấn Độ truy vết tiếp xúc sau khi một bệnh nhân tử vong vì virus Nipah.

Bắt giam cán bộ phường dàn xếp, thu tiền tiêm vaccine Covid-19

Ngày 7-9, Trương Mạnh Thảo, 37 tuổi, cán bộ phường 2, quận 6, TP.HCM bị Công an quận 6 bắt giam về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an khám xét nơi làm việc của Thảo
Công an khám xét nơi làm việc của Thảo

Theo cơ quan điều tra, Thảo móc nối với nhiều người ở địa bàn khác, không thuộc diện được ưu tiên, đưa về phường mình phụ trách để tiêm vaccine. Những người có nhu cầu được lựa chọn vaccine trước và đưa tiền cho cán bộ này theo thỏa thuận. Bị phát hiện sai phạm, ngày 16-8, Thảo bị UBND quận 6 ra quyết định tạm đình chỉ công tác, chuyển qua công an điều tra. Thảo thừa nhận đã đưa gần 20 người ngoài đến các điểm tiêm chủng ở phường 2, thu lợi hơn 10 triệu đồng, cùng nhiều hiện vật giá trị...

Trộm chó tử vong khi nhảy xuống kênh

Sáng 7-9, người dân phát hiện nhóm 3 đối tượng trộm chó ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM nên vội hô hoán và đuổi theo. Quá trình truy đuổi đến kênh Liên vùng Trung Ương, Ấp 1A thì bắt được 1 đối tượng. Riêng V.T.T. (SN 1994, trú huyện Bình Chánh) cùng đối tượng còn lại đã nhảy xuống kênh để tẩu thoát. Do nước sâu nên V.T.T. chìm dần và mất tích. Người còn lại đã nhanh chóng tẩu thoát.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân

Sau hơn 3 giờ nhận tin báo, lực lượng PCCC mới tìm thấy thi thể V.T.T do bị đuối nước. Sau đó, lực lượng PCCC đã bàn giao cho công an địa phương thụ lý.

Chở 1,5 tấn gà chết về TP.HCM tiêu thụ

Ngày 7-9, Nguyễn Văn Hiền, 42 tuổi, cùng xe tải chở gà bẩn được Phòng CSGT TP.HCM bàn giao cho Trạm Thú y huyện Củ Chi xử lý. Trưa hôm trước, Hiền lái xe tải loại 3 tấn, không có mã QR "luồng xanh" qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên quốc lộ 22 - Võ Văn Điều, hướng từ Tây Ninh về TP HCM, thì bị cảnh sát yêu cầu dừng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục bao tải chứa 600 con gà chết còn nguyên lông bốc mùi hôi thối. Hiền khai, chở số gia cầm trên từ điểm thu gom ở huyện Gò Dầu (Tây Ninh) về huyện Củ Chi (TP HCM) để tiêu thụ.

Giận vợ ném đồ đạc từ tầng 25 xuống đất, bị lập biên bản

Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đang làm rõ vụ việc ném đồ từ tầng 25 tại chung cư Lideco Hạ Long (phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long) xuống đất, gây nguy hiểm cho người đi đường chiều 6-9. Người ném đồ là anh N.T.T.T, ở một căn hộ trên tầng 25 chung cư này.

Người dân tại chung cư Lideco Hạ Long hốt hoảng chứng kiến nhiều đồ đạc gia đình rơi từ tầng 25 xuống đất

Người dân tại chung cư Lideco Hạ Long hốt hoảng chứng kiến nhiều đồ đạc gia đình rơi từ tầng 25 xuống đất

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do vợ chồng anh T cãi nhau nên người chồng ném đồ đạc xuống đất. May mắn thời điểm xảy ra sự việc không có người dân qua lại nên không ai bị thương. Sau khi xảy ra vụ việc, công an đã xuống làm việc, lập biên bản. Ngày 7-9, Công an phường tiếp tục mời 2 vợ chồng này lên làm việc để có hướng xử lý.

Taliban cam kết để người dân tự do rời khỏi Afghanistan

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 7-9 cho biết, Taliban đã tái cam kết cho phép người dân Afghanistan tự do rời khỏi đất nước trong bối cảnh quan ngại gia tăng về khả năng lực lượng này chặn các chuyến bay được thuê để chở người di tản.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Thủ đô Doha, Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ đã liên hệ với Taliban và lực lượng này đã nói rằng sẽ để những người có giấy tờ thông hành được tự do rời khỏi đất nước. Washington cũng đang nỗ lực đảm bảo các chuyến bay thuê bao có thể rời khỏi Afghanistan một cách an toàn.

Ấn Độ truy vết tiếp xúc sau khi một bệnh nhân tử vong vì virus Nipah

Các cơ quan chức năng của Ấn Độ đang đẩy nhanh công tác truy vết tiếp xúc sau khi ghi nhận ca tử vong vì virus Nipah là một bé trai 12 tuổi tại bang Kerala, miền Nam. Hiện đã xác định 158 người tiếp xúc với nạn nhân, trong đó 20 người được xếp vào danh sách nguy cơ cao vì có tiếp xúc gần.

Nipah là một bệnh mới xuất hiện trên động vật, gây bệnh nặng cả ở động vật và người khi nhiễm phải. Bang Kerala của Ấn Độ đã chứng kiến đợt bùng phát virus Nipah năm 2018 làm 17 người tử vong. Vật chủ tự nhiên của virus là dơi ăn quả. Người nhiễm virus Nipah có biểu hiện như triệu chứng của bệnh về não: đau đầu, sốt, buồn ngủ, mất phương hướng, hôn mê, có thể dẫn tới tử vong.