[Tin nhanh tối 7-8-2022] Bi kịch con dâu đánh mẹ chồng gãy xương sườn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 7-8-2022 gồm những nội dung chính sau: Bi kịch con dâu đánh mẹ chồng gãy xương sườn; Ba mẹ con tử vong trong ngôi nhà 3 tầng bốc cháy; TP.HCM: Một nam thanh niên bị nhiều vết chém tử vong bên đường, nghi bị sát hại; Trung Quốc "diễn tập tấn công tàu chiến Đài Loan"; Kosovo bắt giữ nhà báo Nga vì nghi là gián điệp.

Bi kịch con dâu đánh mẹ chồng gãy xương sườn

Ngày 7-8, Công an phường Thống Nhất (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết đã triệu tập lấy lời khai đối với bà Nguyễn Thị Kim Minh 47 tuổi về hành vi đánh mẹ chồng thương tích nặng.

Công an làm việc với bà Minh về hành vi đánh mẹ chồng
Công an làm việc với bà Minh về hành vi đánh mẹ chồng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 31-7, sau khi đi nhậu về, bà Minh qua nhà bà Lương Thị H. (70 tuổi), là mẹ chồng Minh, ở kế bên. Tại đây, giữa hai người xảy ra tranh cãi, lời qua tiếng lại và bà Minh đã có những "tác động vật lý" với chính mẹ chồng của mình. Sáng hôm sau, các con bà H. phát hiện mẹ mình bị chảy máu, sưng nhiều chỗ trên người nên đưa đến bệnh viện khám, điều trị. Qua chụp phim, bệnh viện xác định bà H. bị gãy 2 xương sườn số 6 và số 7 bên trái.

Hiện vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ để chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột xử lý theo thẩm quyền.

Ba mẹ con tử vong trong ngôi nhà 3 tầng bốc cháy

Khoảng 14h15 chiều 7-8, người dân phát hiện trên phòng ngủ ở tầng 2 căn nhà số 459 Trưng Nữ Vương, thành phố Đà Nẵng, bốc khói nghi ngút.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an quận Hải Châu, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Đà Nẵng - đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa, cứu nạn.

Người dân phá cửa căn nhà tiếp cận đám cháy
Người dân phá cửa căn nhà tiếp cận đám cháy

Khoảng 30 phút tiếp cận, dập lửa lực lượng chức năng phát hiện 3 người đã tử vong. Qua xác minh ban đầu những người tử vong là 3 mẹ con, người mẹ là chị H. L. (49 tuổi) cùng 2 con trai 14 tuổi và 11 tuổi.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

TP.HCM: Một nam thanh niên bị nhiều vết chém tử vong bên đường, nghi bị sát hại

Ngày 7-8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM, đang phối hợp cùng Công an huyện Nhà Bè điều tra làm rõ nghi án thanh niên bị sát hại trên địa bàn.

Theo đó, vào tối 6-8, người dân sinh sống trong khu dân cư ở xã Phú Xuân (huyện Nhà Bè) phát hiện một thanh niên nằm tại góc đường đã tử vong, nên trình báo cho cơ quan công an. Nhận tin báo, công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng phục vụ điều tra.

Qua khám nghiệm tử thi, trên người nam thanh niên tử vong bên đường có nhiều vết chém, nghi bị sát hại.

Trung Quốc "diễn tập tấn công tàu chiến Đài Loan"

Ngày 7-8, giới chức vùng lãnh thổ Đài Loan cho biết nhiều tàu chiến, máy bay Trung Quốc đại lục tiếp tục diễn tập hiệp đồng gần đảo Đài Loan, mô phỏng tấn công hòn đảo và chiến hạm của Đài Bắc.

Lực lượng phòng vệ đảo Đài Loan đã triển khai máy bay và tàu chiến để "phản ứng phù hợp" với cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc.

Tiêm kích Trung Quốc diễn tập ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến hôm 6-8-2022
Tiêm kích Trung Quốc diễn tập ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến hôm 6-8-2022

Nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề trước đó tiết lộ 10 chiến hạm Trung Quốc và Đài Loan liên tục di chuyển ở khoảng cách gần, đồng thời vờn nhau dọc đường trung tuyến, ranh giới được ngầm hiểu là đường phân định eo biển Đài Loan. "Hai bên đều thể hiện kiềm chế", nguồn tin cho hay.

Giới chức Trung Quốc chưa bình luận về những thông tin này.

Kosovo bắt giữ nhà báo Nga vì nghi là gián điệp

Ngày 6-8, lãnh đạo Cơ quan Nội vụ Kosovo - ông Xhelal Svecla cho biết họ đã bắt giữ một nhà báo Nga tên là Daria Aslamova tại biên giới do tình nghi người này là gián điệp của Moscow. Lực lượng an ninh hiện đang điều tra làm rõ ý định của nữ nhà báo.

Lãnh đạo Cơ quan Nội vụ Kosovo - ông Xhelal Svecla.
Lãnh đạo Cơ quan Nội vụ Kosovo - ông Xhelal Svecla.

“Nhiều nước đã có bằng chứng cho thấy cô ta đã tham gia hoạt động gián điệp cho tình báo quân sự Nga và đóng giả là một nhà báo” - ông Svecla nói.

Ông Svecla đã đăng trên trang Facebook cá nhân một số bức ảnh của nữ nhà báo, trong đó có 1 bức cô ấy chụp chung với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và 1 bức chụp với Tổng thống Syria - ông Bashar al-Assad.