[Tin nhanh tối 6-8-2021] Tạm giữ hình sự Shipper tông cảnh sát tại chốt kiểm soát dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 6-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Tạm giữ hình sự Shipper tông cảnh sát tại chốt kiểm soát dịch; Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đến ngày 23-8; Xin quà từ thiện không được, 2 anh em quậy phá bệnh viện, tấn công công an; 12 người đánh bạc trong lò sấy cà phê; Thụy Sĩ cam kết hỗ trợ Việt Nam 1.800 tỷ đồng; Philippines ghi nhận 10.623 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua. 

Tạm giữ hình sự Shipper tông cảnh sát tại chốt kiểm soát dịch

Ngày 6-8, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 quận Cầu Giấy, Hà Nội, làm nhiệm vụ trên đường Hồ Tùng Mậu, đoạn qua cổng Đại học Thương Mại (phường Mai Dịch). Lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp đi xe máy hướng Cầu Diễn - Cầu Giấy có dấu hiệu vi phạm quy định về phòng chống dịch.

Thượng úy Nguyễn Duy Khánh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận Cầu Giấy, ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, nam thanh niên không chấp hành, tăng ga tông vào cảnh sát khiến Thượng úy Khánh ngã xuống đường nằm bất động, chảy máu ở đầu.

Thượng úy Khánh được một tài xế ôtô chở đi cấp cứu (Ảnh: H.D.)
Thượng úy Khánh được một tài xế ôtô chở đi cấp cứu (Ảnh: H.D.)

Chỉ huy Đội CSGT-TT Công an quận Cầu Giấy cho biết, Thượng úy Khánh hiện được cấp cứu tại Bệnh viện 19/8. Các bác sĩ chẩn đoán cán bộ này bị chấn thương vùng đầu, trật khớp xương quai xanh.

Nam tài xế xe máy được xác định là Nguyễn Quang Tú (SN 2002, ở Đan Phượng, Hà Nội). Tú khai hiện là shipper tự do. Đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để chờ điều tra, xử lý

Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đến ngày 23-8

Theo UBND TP Hà Nội, trong 14 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23-7 của Chủ tịch UBND TP, bước đầu thành phố đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội và các địa phương trên cả nước vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường; số ca mắc trong cộng đồng vẫn cao và chưa rõ nguồn lây, nhiều ca không có biểu hiện dịch tễ. Một số chính quyền cơ sở còn lúng túng, chưa chủ động, chưa quyết liệt và thiếu sáng tạo, nhất là việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chưa thực chất, chưa hiệu quả.

Một số cơ quan, tổ chức, cá nhân còn lơ là, chủ quan, chưa chấp hành nghiêm yêu cầu giãn cách xã hội, vẫn còn tình trạng đông người đi lại trên đường, tại các chợ, siêu thị... ảnh hưởng đến kết quả phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố, nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất lớn khi chủng vi rút Delta có tốc độ lây nhiễm rất cao, nhanh và nguy hiểm.

Trước tình hình đó, chiều 6-8, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công điện 18/CĐ-UBND quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến 6h ngày 23-8 trên phạm vi toàn thành phố.

Xin quà từ thiện không được, 2 anh em quậy phá bệnh viện, đánh công an

Ngày 6-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tú (SN 1981) và Nguyễn Thanh Bình (SN1973, cùng trú khóm 8, phường 6, là 2 anh em ruột) để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ...

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 5-8, khi thiếu tá Cao Thành Đạt, cán bộ Công an phường 6, thành phố Trà Vinh, phối hợp Tổ công tác của Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh (ở khóm 7, phường 6) thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thì Tú và Bình đi vào bệnh viện để xin quà từ thiện nhưng không được nên tiếp tục la lớn, gây mất an ninh trật tự.

Phát hiện sự việc, thiếu tá Đạt đã nhắc nhở, yêu cầu các đối tượng giữ trật tự và mời ra khỏi khu vực bệnh viện. Tuy nhiên, Tú và Bình không chấp hành, mà tiếp tục có lời lẽ thô tục, xúc phạm, thậm chí còn hành hung thiếu tá Đạt.

Công an thành phố Trà Vinh nhanh chóng hỗ trợ lực lượng bắt giữ Tú và Bình. Bước đầu, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội. Rất may thiếu tá Đạt không bị thương nặng.

12 người đánh bạc trong lò sấy cà phê

Sáng 6-8, Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đang tạm giữ 12 người để làm rõ hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Chiều 4-8, Công an huyện Cư Kuin phối hợp với Công an xã Hoà Hiệp làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tổ tuần tra phát hiện tại lò sấy cà phê của bà Đỗ Thị Thiên Phụng (42 tuổi, trú tại buôn Kpung, xã Hoà Hiệp), có 12 người đang tổ chức đánh bài ăn tiền nên ập vào bắt giữ.

Tại đây, công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 30 triệu đồng, hàng chục điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan đến việc đánh bạc.

12 người này tổ chức đánh bạc trong thời điểm huyện Cư Kuin ghi nhận 64 trường hợp nhiễm Covid-19 và đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Thụy Sĩ cam kết hỗ trợ Việt Nam 1.800 tỷ đồng

Phó tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis và Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng hôm 6-8 đồng công bố Chương trình Hợp tác mới giữa Thụy Sĩ và Việt Nam giai đoạn 2021-2024.

Theo thông cáo của Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Hà Nội, Chương trình Hợp tác mới giữa Thụy Sĩ và Việt Nam giai đoạn 2021-2024 cụ thể hóa khung chiến lược cho hợp tác phát triển kinh tế của Thụy Sĩ với mục tiêu hỗ trợ Việt Nam đạt tăng trưởng bền vững và theo định hướng thị trường.

Chương trình cam kết hỗ trợ 70 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 1.800 tỷ đồng) từ nguồn vốn Hỗ trợ chính Phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại.

Philippines ghi nhận 10.623 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua

Ngày 6-8, Bộ Y tế Philippines thông báo nước này đã ghi nhận 10.623 ca mới mắc Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, mức tăng cao nhất theo ngày trong gần 4 tháng qua.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Manila, Philippines (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Manila, Philippines (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoài ra, Philippines cũng công bố thêm 247 ca tử vong do Covid-19. Kể từ khi dịch bùng phát, Philippines đã ghi nhận tổng cộng 1.638.345 ca, trong đó có 28.673 ca tử vong, đứng thứ hai tại khu vực Đông Nam Á về số ca mắc và tử vong do Covid-19.