[Tin nhanh tối 6-2-2022] Chồng đâm vợ tử vong do nghi có quan hệ bất chính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 6-2-2022 gồm các nội dung chính sau: Chồng đâm vợ tử vong do nghi có quan hệ bất chính; 121 người chết vì tai nạn giao thông dịp Tết; Bắt nhanh đối tượng cố ý gây thương tích dẫn đến chết người; Nữ hoàng Anh muốn con dâu trở thành vương hậu; Oanh tạc cơ Nga bay tuần tra trên không phận Belarus.

Chồng đâm vợ tử vong do nghi có quan hệ bất chính

Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, đang tạm giữ ông Vũ Văn Tỵ (45 tuổi, ở thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình) để điều tra hành vi Giết người. Theo cơ quan chức năng, tối 5-2, ông Tỵ mâu thuẫn với vợ là bà N.T.M.T. (45 tuổi) tại nhà riêng ở tổ dân phố 3, thị trấn Thác Bà. Người chồng dùng dao đâm gục vợ khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Nguồn: laodong.vn

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Nguồn: laodong.vn

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Yên Bình tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ hung khí tại ngôi nhà. Ông Tỵ khai nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính nên gây ra vụ án. Lời khai này đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

121 người chết vì tai nạn giao thông dịp Tết

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022 (từ 29-1 đến 6-2), cả nước xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người, bị thương 128 người.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), đường bộ xảy ra 214 vụ làm chết 120 người, 137 người bị thương; đường sắt xảy ra 2 vụ làm 1 người chết, 1 người bị thương. So với Tết 2021, số vụ tai nạn giảm 17, số người chết giảm 14, số người bị thương giảm 29.

Bắt nhanh đối tượng cố ý gây thương tích dẫn đến chết người

Ngày 6-2, thông tin từ Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã bàn giao đối tượng Nguyễn Thanh Huy (SN 1997, cư trú khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) cho Công an quận Bình Tân, TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Đối tượng Nguyễn Thanh Huy tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

Đối tượng Nguyễn Thanh Huy tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin ban đầu, tối 3-2, Nguyễn Thanh Huy điều khiển xe môtô lưu thông trên đường tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thì xảy ra va chạm giao thông với anh L.V.N. (SN 2001, cư trú quận Bình Tân, TP.HCM) đang điều khiển xe môtô chở theo T.N.G.B. (SN 2009, trú quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Sau khi xảy ra va chạm, 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Khi đến đoạn đường Tân Kỳ Tân Quý, trước hẻm 929, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa A, trong lúc 2 xe đang chạy với tốc độ cao thì Huy dùng chân đạp vào xe anh N. làm xe N. ngã va vào trụ điện. Hậu quả, anh N. tử vong tại hiện trường, còn B. tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Huy bỏ trốn khỏi hiện trường quay về An Giang lẫn trốn thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Nữ hoàng Anh muốn con dâu trở thành vương hậu

Nữ hoàng Anh Elizabeth II muốn con dâu Camilla được phong vương hậu khi Thái tử Charles lên ngôi.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II (phải) cùng con trai là Thái tử Charles và con dâu Camilla

Nữ hoàng Anh Elizabeth II (phải) cùng con trai là Thái tử Charles và con dâu Camilla

Thái tử Anh Charles kết hôn với bà Camilla vào năm 2005 sau khi ông ly dị người vợ trước là Công nương Diana vào năm 1996. Sau khi kết hôn, họ thống nhất rằng, bà Camilla sẽ không dùng danh xưng Công nương xứ Wales của cố Công nương Diana do e ngại phản ứng của dư luận thời điểm đó. Nhiều người cũng đồn đoán rằng, một khi Thái tử Charles được truyền ngôi, bà Camilla, 74 tuổi, có thể sẽ không lấy tước vị vương hậu, thay vào đó chỉ dùng danh xưng vương phi.

Tuy nhiên, vào dịp kỷ niệm 70 năm kể từ khi kế vị ngai vàng, Nữ hoàng Anh Elizabeth II, 95 tuổi, ngỏ ý muốn con dâu trở thành vương hậu. “Mong ước chân thành của tôi là khi con trai tôi Charles trở thành quốc vương, Camilla sẽ được biết đến là vương hậu”, Nữ hoàng cho biết.

Oanh tạc cơ Nga bay tuần tra trên không phận Belarus

Các oanh tạc cơ tầm xa Tu-22M3 của Nga bay tuần tra chung trên không phận Belarus và phối hợp với không quân cùng phòng không nước này.

Chuyến bay tuần tra của 2 oanh tạc cơ Nga diễn ra trước thềm cuộc tập trận Union Resolve 2022 với Belarus, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 20-2-2022. Trước đó 2 ngày, lực lượng Nga và Belarus tổ chức diễn tập kiểm tra tại thao trường Brest với các đơn vị không quân, pháo binh và bộ binh.