[Tin nhanh tối 5-7-2022] Xin ngủ nhờ rồi cưỡng hiếp con gái 9 tuổi của chủ nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 5-7-2022 gồm các nội dung chính sau: Xin ngủ nhờ rồi cưỡng hiếp con gái 9 tuổi của chủ nhà; Nam sinh viên nằm chết giữa đường; Bắt vụ mua bán thiết bị gian lận thi cử sát ngày thi tốt nghiệp THPT; Cảnh sát 5 nước châu Âu mở chiến dịch chống nạn buôn người; Nổ kho vũ khí tại Yemen, gần 40 người thương vong.

Xin ngủ nhờ rồi cưỡng hiếp con gái 9 tuổi của chủ nhà

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn đang tạm giữ S.Q.C. (18 tuổi, ở xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an Bắc Kạn

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an Bắc Kạn

Trước đó, tối 3-7, C. xin ngủ nhờ nhà chị H.M.P., sau đó C. thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé gái 9 tuổi là con của chủ nhà. Gia đình chị P. trình báo sự việc với Công an xã Quảng Khê. Tại trụ sở điều tra, C. thừa nhận hành vi phạm tội.

Nam sinh viên nằm chết giữa đường

Rạng sáng 5-7, các sinh viên đi về trên con đường Marie Curie dẫn từ Đại học Nông Lâm vào Làng đại học Quốc gia TP.HCM, phát hiện nam thanh niên mặc đồ đá bóng nằm giữa đường, cách đó khoảng 15 m là chiếc xe máy nằm ngã. Ngay sau đó, Công an phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương có mặt gọi báo nhân viên y tế tới kiểm tra và nạn nhân được xác định đã tử vong.

Danh tính thanh niên này được xác định tên là Nguyễn Đức Trí, 21 tuổi, quê TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, là sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt vụ mua bán thiết bị gian lận thi cử sát ngày thi tốt nghiệp THPT

Ngày 5-7, Công an TP Hải Phòng đang củng cố hồ sơ, xử lý Lê Xuân Tùng (32 tuổi, ở huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ) về hành vi mua bán thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử.

Những bộ thiết bị gian lận thi cử. Ảnh: Công an Hải Phòng

Những bộ thiết bị gian lận thi cử. Ảnh: Công an Hải Phòng

Theo cơ quan chức năng, ngày 2-7, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bắt quả tang P.Đ.Q. (20 tuổi, ở quận Hải An, TP Hải Phòng) đang giao dịch, mua bán 15 bộ thiết bị tai nghe siêu nhỏ. Mỗi bộ thiết bị sẽ gồm điện thoại di động được kết nối bằng dây đồng với micro nhỏ cùng 4 tai nghe siêu nhỏ, kích thước khoảng 2 mm.

Q. cho hay thí sinh sẽ để hạt tai nghe vào lỗ tai, còn điện thoại và micro sẽ giấu trong quần áo để liên lạc với bên ngoài phòng thi. Mở rộng điều tra, cảnh sát triệu tập người bán số thiết bị trên cho Q. là Lê Xuân Tùng. Hiện cơ quan công an đang đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát 5 nước châu Âu mở chiến dịch chống nạn buôn người

Lực lượng cảnh sát của 5 nước châu Âu gồm Anh, Bỉ, Đức, Hà Lan và Pháp đã tiến hành chiến dịch xuyên biên giới chống nạn buôn người và bắt giữ nhiều đối tượng.

Giới chức Đức cho biết, chiến dịch có sự tham gia của hàng trăm nhân viên cảnh sát thuộc cả Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) và cơ quan Tư pháp Liên minh châu Âu (Eurojust), đã được thực hiện tại thành phố Osnabrueck, phía Tây Bắc nước Đức - nơi được xem là sào huyệt của các đường dây buôn người.

Nổ kho vũ khí tại Yemen, gần 40 người thương vong

Nhà chức trách Yemen ngày 5-7 cho biết, vụ nổ tại 1 kho vũ khí ở thành phố Lawdar, phía Nam nước này, đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Một nhân chứng cho biết nhà kho gồm 2 tầng đã bị sập trong vụ nổ, nhiều người sống sót được đưa ra khỏi đống đổ nát, trong khi các công trình gần đó cũng bị hư hại. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ.