[Tin nhanh tối 4-4-2022] Một tiệm vàng ở An Giang trốn thuế 90 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 4-4-2022 gồm các nội dung chính sau: Một tiệm vàng ở An Giang trốn thuế 90 tỷ đồng; Trộm 20 chỉ vàng trong tủ trưng bày ở Thanh Hóa; Cụ ông 71 tuổi sập bẫy tình đồng tính; Mỹ nêu khả năng dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga; Nga tuyên bố phá hủy trung tâm phòng không Ukraine.

Tiệm vàng ở An Giang trốn thuế 90 tỷ đồng

Ngày 4-4, Bộ Tài chính cung cấp thông tin ban đầu về vụ việc có dấu hiệu trốn thuế xảy ra tại tiệm vàng Phước Nguyên, địa chỉ ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tài liệu điều tra của Công an tỉnh An Giang cho thấy từ 2015 đến 2020, qua các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng, doanh nghiệp có hành vi bán vàng, ngoại tệ không đúng quy định pháp luật, với doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng là trên 6.362 tỉ đồng. Thực tế, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng mà tiệm vàng Phước Nguyên kê khai với Chi cục Thuế TP Long Xuyên từ 2015 đến 2020 chỉ là 339 tỉ đồng. Chênh lệch doanh thu bán vàng qua kết quả điều tra của công an là 6.023 tỉ đồng.

Cảnh sát thu giữ 2,1 triệu USD cùng 25 tỷ đồng... tại 3 điểm liên quan đến Bình và đồng phạm hồi tháng 1-2022. Ảnh: An Phú

Cảnh sát thu giữ 2,1 triệu USD cùng 25 tỷ đồng... tại 3 điểm liên quan đến Bình và đồng phạm hồi tháng 1-2022. Ảnh: An Phú

Vẫn theo tài liệu của cơ quan công an, ông Nguyễn Thanh Bình thuê một số người làm công và vợ của ông là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đứng tên chủ tài khoản mở tại ngân hàng nhưng không khai báo với cơ quan thuế. Khi có hoạt động giao dịch mua bán vàng người mua chuyển tiền vào tài khoản này để thanh toán tiền nhằm mục đích giấu doanh thu để trốn thuế. Do vàng có giao dịch lớn, thống kê chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1% đến 2% trên doanh thu bán ra. Do đó, số tiền thuế trốn ước tính là 90 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 3-2022, Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự trốn thuế xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên.

Trộm 20 chỉ vàng trong tủ trưng bày

Ngày 4/4, Công an huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ Đặng Ngọc Sơn 30 tuổi, ở thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Theo đó, khoảng 19h ngày 2/4, Sơn vào hiệu vàng Huy Hường nằm trên phố Vĩnh Long, thị trấn Bến Sung hỏi mua lượng lớn trang sức và được đưa xem lắc tay, nhẫn, hoa tai.

Nghi can Đặng Ngọc Sơn bị bắt

Nghi can Đặng Ngọc Sơn bị bắt

Thấy cửa hàng chỉ có một nữ nhân viên, không người bảo vệ, Sơn chộp lấy 20 chỉ vàng 9999 bày trong tủ, rồi bỏ chạy theo quốc lộ 45 về hướng huyện Nông Cống. Khuya cùng ngày, bị bắt tại khu vực giáp ranh huyện Như Thanh và Nông Cống cùng toàn bộ tang vật, Sơn khai do nợ nần nên đi cướp giật.

Cụ ông 71 tuổi sập bẫy tình đồng tính

Ngày 4/4, Trần Quang Vinh ( 20 tuổi), bị Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP HCM) đưa ra xét xử về tội Giết người Cướp tài sản. Theo cơ quan công tố, giữa tháng 7/2020, Vinh (chưa đủ 18 tuổi) vào diễn đàn dành cho người đồng tính kết bạn với ông Minh (71 tuổi). Sau khi trò chuyện, cậu ta rủ ông này đi chơi và quan hệ tình dục. Chiều 16/7/2020, ông Minh chạy xe đến Nhà Bè đón Vinh, chở đến một khách sạn trên đường Huỳnh Tấn Phát thuê phòng để "tâm sự".

Lợi dụng lúc ông này vào nhà vệ sinh, Vinh lục tìm chìa khóa xe máy, nhưng chưa kịp lấy. Khi cụ ông yêu cầu quan hệ, Vinh không đồng ý, đòi về thì bị ông Minh kéo lại. Cậu ta rút dao đâm liên tiếp cho đến khi nạn nhân tử vong. Gây án xong, Vinh lấy xe của nạn nhân rời khỏi nhà nghỉ, đến hôm sau bị công an bắt. Quá trình điều tra thiếu niên thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Vinh 17 năm tù về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt, Vinh phải chấp hành 18 năm tù - hình phạt cao nhất cho người chưa thành niên phạm tội.

Mỹ nêu khả năng dỡ lệnh trừng phạt Nga

Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết Washington có thể đồng ý gỡ các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga để hỗ trợ Ukraine đàm phán chấm dứt chiến sự. "Chúng tôi sẽ xem xét những gì Ukraine đang làm và những gì họ muốn làm. Nếu họ kết luận rằng họ có thể chấm dứt cuộc xung đột, dừng chết chóc, tàn phá, tiếp tục khẳng định độc lập, chủ quyền và họ cần chúng tôi dỡ các lệnh trừng phạt để làm điều đó thì đương nhiên, chúng tôi sẽ đồng ý", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong cuộc phỏng vấn với NBC News hôm 3/4.

Ông Blinken trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình Chuck Todd rằng liệu Tổng thống Ukraine Zelensky có thể lấy việc dỡ các lệnh trừng phạt quốc tế với Nga ra làm điều kiện trao đổi khi đàm phán để ngừng chiến dịch quân sự của Moskva hay không.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại thủ đô Washington hôm 7/1. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại thủ đô Washington hôm 7/1. Ảnh: Reuters.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, Washington và đồng minh đang làm mọi điều có thể để củng cố vị thế của Ukraine trên bàn đàm phán. Ông nói thêm các lệnh trừng phạt Nga nhằm "thay đổi hành vi của nước này", chứ không phải tồn tại vô thời hạn.

Nga tuyên bố phá hủy trung tâm phòng không Ukraine

Quân đội Nga thông báo vô hiệu hóa trung tâm cảnh giới phòng không của Ukraine trong đòn không kích gần thủ đô Kiev vào sáng 4/4. "Đòn tập kích nhằm vào sân bay quân sự Vasilkov ở tỉnh Kiev đã vô hiệu hóa Trung tâm Cảnh báo, Kiểm soát Đường không và Phòng không của không quân Ukraine", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm nay.

Quan chức Nga cũng thông báo về các cuộc không kích nhằm vào thành phố miền nam Mykolaiv với mục tiêu là sân bay Balovnoye, bãi đáp máy bay và cơ sở lưu trữ nhiên liệu. Các kho xăng dầu ở miền đông và miền trung Ukraine cũng bị tấn công.

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2 nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine". Sau hơn một tháng giao tranh, quân đội Nga đã rút bớt lực lượng ở miền bắc Ukraine để củng cố mặt trận phía đông và phía nam. Tình báo Mỹ cho rằng Nga đặt mục tiêu kiểm soát Donbass và các vùng khác ở miền đông Ukraine trước ngày 9/5.