[Tin nhanh tối 4-3-2021] Ông ngoại chém cháu rồi nhảy lầu tự tử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 4-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Hà Nội: Bệnh nhân Covid-19 tổn thương 95% phổi phải chạy ECMO, thở máy; Bắt giữ 20 đối tượng trong vụ nổ súng tại quán cà phê; Ông ngoại chém cháu rồi nhảy lầu tự tử; Đề nghị truy tố 2 chị em đánh đập con cháu, bắt đi ăn xin; Thái Lan sẽ cấp sổ tiêm chủng ngừa Covid-19 cho người dân; Liên quân Arập đánh chặn tên lửa của lực lượng Houthi tại Yemen.

Hà Nội: Bệnh nhân Covid-19 tổn thương 95% phổi phải chạy ECMO, thở máy

Một bệnh nhân Covid-19 hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bị tổn thương 95% phổi.

Cụ thể, trường hợp này là bệnh nhân số 1823 (nam, 65 tuổi) có địa chỉ tại Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân được xác định dương tính SARS-CoV-2 và cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) từ ngày 2-2. Khoảng 1 tuần sau khi nhập viện, bệnh nhân diễn tiến nặng, phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo) và thở máy.

Bắt giữ 20 đối tượng trong vụ nổ súng tại quán cà phê

Ngày 4-3, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã bắt giữ 20 đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên xảy ra vào chiều 3-3 tại một quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Khẩu súng các đối tượng sử dụng bị công an thu giữ. Ảnh: TTXVN

Khẩu súng các đối tượng sử dụng bị công an thu giữ. Ảnh: TTXVN

Trong lúc hai nhóm đánh nhau, người dân nghe thấy hai tiếng nổ vang lên. Kết quả lấy lời khai bước đầu xác định đối tượng nổ súng là Lê Quang Dinh (SN 1984, trú tại phường An Cư, quận Ninh Kiều). Nguyên nhân vụ ẩu đả là do mâu thuẫn tiền bạc từ việc cá độ bóng đá.

Ông ngoại chém cháu rồi nhảy lầu tự tử

Chiều 4-3, ông Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch UBND phường Lê Lợi (TP Hưng Yên) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc ông ngoại chém cháu rồi nhảy lầu tự tử.

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường sự việc Nguồn: Báo Dân trí

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường sự việc Nguồn: Báo Dân trí

Cụ thể, vào khoảng 8h cùng ngày, ông Nguyễn Phúc C. (75 tuổi, trú tại phường Lê Lợi, TP Hưng Yên) đã dùng dao chém nhiều nhát vào cháu ngoại của mình là cháu D. (12 tuổi, ở chung nhà với ông C.).

“Tại hiện trường, cháu D. bị thương nhiều chỗ trên cơ thể, sau đó đã được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu. Còn ông C. sau khi chém cháu ngoại đã lên tầng 3 của căn nhà nhảy xuống đất tự tử, tử vong”, ông Nhân nói.

Đề nghị truy tố 2 chị em đánh đập con cháu, bắt đi ăn xin

Ngày 4-3, Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp để tiến hành truy tố bị can Đào Thị Gái (SN 1982, ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) và Đào Văn Bé (SN 1996) về tội danh “cố ý gây thương tích” và “hành hạ con cháu”.

Là mẹ và cậu ruột nhưng 2 bị can nêu trên đã bắt con và cháu đi ăn xin đủ 900 nghìn đồng mỗi ngày, nếu không sẽ đánh đập, chích điện, bỏ đói các cháu.

Thái Lan sẽ cấp sổ tiêm chủng ngừa Covid-19 cho người dân

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 4-3 cho biết những người đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở nước này sẽ được cấp một cuốn sổ để sử dụng cho việc đi lại và nâng cao niềm tin của công chúng.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan

Thái Lan đã đặt mua 63 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, trong đó có 61 triệu liều từ AstraZeneca và 2 triệu liều từ Sinovac. Theo kế hoạch, việc tiêm chủng cho khoảng 60% dân số dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm 2021.

Liên quân Arập đánh chặn tên lửa của lực lượng Houthi tại Yemen

Ngày 4-3, liên quân Arập thông báo đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo do phiến quân Houthi bắn về phía thành phố Jazan, miền Nam Saudi Arabia.

Trước đó, lực lượng Houthi tuyên bố đã bắn một quả tên lửa nhằm vào nhà máy của tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco ở thành phố Jeddah của Saudi Arabia nằm bên Biển Đỏ.

Trên mạng Twitter, Người phát ngôn của Houthi Yahya Sarea khẳng định đã sử dụng tên lửa Quds-2. Vụ tấn công diễn ra vào lúc bình minh và tên lửa đã bắn trúng mục tiêu.