[Tin nhanh tối 29-4-2022] Người phụ nữ 40 tuổi tử vong trong nhà nghỉ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 29-4-2022 gồm các nội dung chính sau: Người phụ nữ 40 tuổi tử vong trong nhà nghỉ; Tự tông vào cây xanh bên đường, 2 thanh niên thương vong; Xe ben chở cát nổ lốp, lật ngang ở TP.HCM; Hàn Quốc phát hiện đại úy quân đội làm gián điệp cho Triều Tiên; 8.000 binh sĩ Anh sắp đến Đông Âu tập trận.

Người phụ nữ 40 tuổi tử vong trong nhà nghỉ

Sáng 29-4, Công an tỉnh Bình Phước hoàn tất khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra cái chết của bà Nguyễn Thị Khuyến (40 tuổi, ở TP Đồng Xoài).

Cảnh sát phong tỏa nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Zing)

Cảnh sát phong tỏa nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Zing)

Tối 27-4, bà Khuyến cùng một người đàn ông đi xe máy vào nhà nghỉ Thu Hồng, ở khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, thuê phòng nghỉ qua đêm. Rạng sáng 28-4, người đàn ông đi cùng bà Khuyến xuống trả tiền phòng, lấy xe máy rời đi.

Đến khoảng 17h cùng ngày, chủ nhà nghỉ không thấy bà Khuyến ra ngoài nên đến kiểm tra. Lúc này, người phụ nữ đã bất động. Đến hiện trường, cảnh sát xác định bà Khuyến đã tử vong. Khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng thấy vùng cổ nạn nhân xuất hiện một số vết trầy xước chưa rõ nguyên nhân.

Tự tông vào cây xanh bên đường, 2 thanh niên thương vong

Sáng 29-4, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn xe máy khiến hai thanh niên thương vong.

Khoảng 22h ngày 28-4, tại Km 5+150 tuyến QL14E (đoạn qua xã Bình Triều, huyện Thăng Bình), anh Lê Hữu Nghĩa (36 tuổi, ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và anh Đỗ Văn Tri (38 tuổi, ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá) đi trên xe máy 92E1-631.24, theo hướng thị trấn Hà Lam đi xã Bình Triều.

Đến vị trí trên, xe máy bất ngờ tông vào cây xanh ở lề đường bên phải. Vụ va chạm mạnh khiến anh Nghĩa tử vong tại chỗ, anh Tri được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu với vết thương nặng.

Xe ben chở cát nổ lốp, lật ngang ở TP.HCM

Sáng 29-4, nam tài xế khoảng 45 tuổi lái xe ben mang biển số 50H-128.20, chở cát chạy trên quốc lộ 22, hướng cầu An Hạ về quốc lộ 1. Vừa qua giao lộ quốc lộ 22 - Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn, TP.HCM) khoảng 200 m, xe ben bất ngờ húc văng hơn 5 m dải phân cách, rồi lao sang làn xe máy, lật ngang.

Vụ tai nạn khiến xe ben bị gãy trục bánh trước (Ảnh: Zing)
Vụ tai nạn khiến xe ben bị gãy trục bánh trước (Ảnh: Zing)

Tai nạn khiến trục bánh trước xe ben bị gãy, hư hỏng nặng. Cát trên thùng xe tràn xuống đường khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ. Rất may, vụ việc không gây ra thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng huyện Hóc Môn đã đến hiện trường phối hợp Đội CSGT An Sương phân luồng, khắc phục sự cố. Đến trưa cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết. Nam tài xế cho biết, anh đang chở cát thì bánh xe trước phát nổ dẫn đến tai nạn.

Hàn Quốc phát hiện đại úy quân đội làm gián điệp cho Triều Tiên

Ngày 29-4, Cảnh sát thành phố Seoul thông báo đã bắt giữ hai công dân Hàn Quốc, bao gồm một đại úy quân đội, với cáo buộc ăn cắp bí mật quân sự để gửi cho Triều Tiên, theo AFP.

Đây là lần đầu tiên một đại úy quân đội đang tại ngũ bị phát hiện đánh cắp bí mật quân sự theo lệnh của một điệp viên Triều Tiên, cơ quan cảnh sát Seoul cho biết.

Theo cơ quan trên, đại úy 29 tuổi này đã chuyển cho Triều Tiên thông tin đăng nhập của Hệ thống Chỉ huy và Kiểm soát chung của quân đội Hàn Quốc - mạng lưới giao tiếp nội bộ của lực lượng này.

8.000 binh sĩ Anh sắp đến Đông Âu tập trận

Anh sẽ điều động khoảng 8.000 binh sĩ lục quân tham gia các cuộc diễn tập khắp Đông Âu. Đây là một trong những đợt triển khai lực lượng lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Theo như kế hoạch, hàng chục xe tăng cũng sẽ được triển khai tới các quốc gia từ Phần Lan đến Bắc Macedonia vào mùa hè này.

Anh cử khoảng 8.000 binh sĩ đến châu Âu tập trận chung
Anh cử khoảng 8.000 binh sĩ đến châu Âu tập trận chung

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, điều này đã được lên kế hoạch từ lâu và được tăng cường để ứng phó với “chiến dịch quân sự” của Nga tại Ukraine, theo Guardian. Hàng chục nghìn quân từ NATO và Lực lượng Viễn chinh chung, bao gồm Phần Lan và Thụy Điển, cũng sẽ tham gia cùng lực lượng Anh.