[Tin nhanh tối 25-12-2021] Bắt giữ kẻ gây ra 5 vụ cướp trước đêm Noel

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 25-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ kẻ gây ra 5 vụ cướp trước đêm Noel; Bé 8 tuổi ở TP Hồ Chí Minh tử vong, nghi bị bạo hành; Bắt giữ đối tượng mua 17 kg pháo về quê đốt dịp Tết; Bắt giữ 7 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam; Mỹ dỡ bỏ các hạn chế đi lại với 8 nước châu Phi từ ngày 31-12; Ireland ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 cao nhất từ đầu dịch.

Bắt giữ kẻ gây ra 5 vụ cướp trước đêm Noel

Ngày 25-12, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Trần Thanh Nguyên (SN 1993, ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng bị cảnh sát tạm giữ để điều tra (Ảnh: Trọng Tín/Công an Tiền Giang)
Đối tượng bị cảnh sát tạm giữ để điều tra (Ảnh: Trọng Tín/Công an Tiền Giang)

Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai ngày 24-12, đối tượng cùng với đồng bọn thực hiện 5 vụ cướp tài sản ở huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre), huyện Cai Lậy và TP Mỹ Tho (cùng tỉnh Tiền Giang).

Hiện, cảnh sát tạm giữ 5 sợi dây chuyền cùng xe máy biển số tỉnh Tiền Giang là phương tiện các đối tượng sử dụng gây án. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đang truy xét đối với nam thanh niên tên Hận, đồng bọn với Nguyên.

Bé 8 tuổi ở TP Hồ Chí Minh tử vong, nghi bị bạo hành

Ngày 25-12, Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra cái chết của một bé gái 8 tuổi.

Theo cơ quan chức năng, tối 3 hôm trước, bé gái được đưa vào bệnh viện ở quận Bình Thạnh. Tuy nhiên, các bác sĩ phát hiện nạn nhân đã tử vong trước khi đến viện, cơ thể có nhiều vết thương nên báo cảnh sát.

Bước đầu, cảnh sát xác định bé gái sống cùng bố và người tình của bố tại căn hộ ở phường 22, quận Bình Thạnh.

Kiểm tra căn hộ, nhà chức trách tìm thấy cây lau nhà bị gãy, nhiều hàng xóm cho biết trước khi nạn nhân nhập viện có nghe tiếng bé khóc.

Bắt giữ đối tượng mua 17 kg pháo về quê đốt dịp Tết

Ngày 25-12, Công an TP Thanh Hóa vừa bắt quả tang 2 đối tượng Lê Thạc Quang (SN 2002) và Trần Mạnh Hào (SN 1995, cùng trú xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) đang vận chuyển trái phép 10 hộp pháo hoa (loại 49 quả và 30 quả pháo cù) với tổng trọng lượng 17kg.

Hai đối tượng cùng số pháo bị phát hiện, bắt giữ. Ảnh: CATH)
Hai đối tượng cùng số pháo bị phát hiện, bắt giữ. Ảnh: CATH)

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, toàn bộ số pháo trên được mua từ một người không quen biết để mang về Nghệ An sử dụng trong dịp Tết. Khi đến đường Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá thì bị tổ công tác Công an TP Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.

Bắt giữ 7 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

Ngày 25-12, Đồn biên phòng La Êê (đóng tại huyện Nam Giang, Quảng Nam) thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã bàn giao 7 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nam Giang để thực hiện cách ly và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhóm người trên đã bị phát hiện, bắt giữ vào chiều 24-12. Các đối tượng đều là người Việt Nam, làm thuê tại huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào). Hiện sức khỏe của 7 người rất yếu do đi lâu ngày trong rừng sâu.

Mỹ dỡ bỏ các hạn chế đi lại với 8 nước châu Phi từ ngày 31-12

Từ ngày 31-12, Mỹ chính thức dỡ bỏ các hạn chế đi lại với 8 quốc gia khu vực miền Nam châu Phi được áp đặt hồi tháng trước. Các quốc gia châu Phi này bao gồm Nam Phi, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique và Malawi.

Quyết định này được đưa ra theo đề xuất của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ sau khi có bằng chứng về việc các loại vaccine ngừa Covid-19 hiện tại có tác dụng bảo vệ trước biến thể Omicron, đặc biệt là khi tiêm liều tăng cường.

Ireland ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 cao nhất từ đầu dịch

Bộ Y tế Ireland ngày 24-12 ghi nhận 11.182 ca mắc mới Covid-19, mức theo ngày cao nhất kể từ khi bùng phát dịch tại nước này. Khoảng 83% ca mắc mới hiện nay ở Ireland liên quan đến biến thể Omicron.

Ireland phát hiện ca đầu tiên nhiễm Omicron ngày 1-12, nghĩa là trong chưa đầy một tháng, đa số ca nhiễm mới ghi nhận ở nước này là ca nhiễm biến thể này.